12:17 10/12/2020

Tự hào người lính quân hàm xanh trên mảnh đất cội nguồn cách mạng

Có những cá nhân, tập thể đã tạo được sự khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào thi đua ái quốc, hăng hái lao động, sản xuất trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần vào khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Một trong số đó là Đồn Biên phòng Đàm Thủy - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên mảnh đất Cao Bằng. Câu chuyện của các chiến sĩ đã gây xúc động, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tại phần giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến của Đại hội vào sáng 10/12.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng với lá cờ Tổ quốc từ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (Cao Bằng). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

“Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” không phải là khẩu hiệu mà chính là tư tưởng, phương châm hành động của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương, là điểm tựa lòng dân khu vực biên giới… 

Đồn Biên phòng Đàm Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) thành lập vào năm 1977. Đồn Biên phòng Đàm Thủy quản lý, bảo vệ gần 19 km đường biên, trong đó có hơn 17 km biên giới trên đất liền, trên 1,4 km trên sông và 60 mốc quốc giới. Địa bàn quản lý thuộc 2 xã Chí Viễn, Đàm Thủy (Trùng Khánh, Cao Bằng).

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các giải pháp bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn trên tuyến biên giới cũng như thực hiện các nội dung triển khai hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt kết quả tốt. Với tinh thần đoàn kết, tuân thủ tuyệt đối những phương án tác chiến đã được luyện tập thuần thục cho nên nhiều năm qua chưa từng xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn lực lượng của đơn vị.

Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã tổ chức lực lượng quan sát, bảo vệ biên giới, chủ động tham mưu và phối hợp cùng địa phương huy động hàng ngàn lượt người dân đấu tranh, ngăn chặn, giải thích, cùng với nhân dân lập lán trại tại các khu vực tranh chấp để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của ta, tạo cơ sở thuận lợi cho nhiệm vụ phân giới, cắm mốc 836 (1) và 836 (2) tại khu vực thác Bản Giốc. Tổ chức gần 500 lượt với trên 2.700 lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra khép kín bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Phối hợp xử lý trên 100 vụ việc xảy ra trên biên giới, phát hiện, ngăn chặn 48 vụ người dân Trung Quốc vi phạm chủ quyền biên giới. Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy luôn mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực “phên dậu” của Tổ quốc.

Bên cạnh việc tích cực, chủ động trong phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo lòng tin với nhân dân, Đồn Biên phòng Đàm Thủy tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng xã Đàm Thủy trở thành điểm sáng văn hóa, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội; cùng địa phương hướng dẫn người dân phát triển dịch vụ du lịch khu vực thác Bản Giốc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Cao Bằng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Từ năm 2009 đến nay, Đảng bộ Đồn Biên phòng Đàm Thủy luôn đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đồn vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Năm 2014, Đồn Biên phòng Đàm Thủy được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; được tặng 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều bằng khen của các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương. Đồn được đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Những người lính mang quân hàm xanh ở Đồn Biên Phòng Đàm Thủy hiện đang vững tay súng, ngày đêm canh giữ sự bình yên cho từng đường biên, cột mốc trên mảnh đất miền biên viễn Cao Bằng - nơi cội nguồn cách mạng. Họ cũng như những cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng trên dải đất biên cương Tổ quốc nói riêng và người lính Cụ Hồ nói chung -  như khẳng định của Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - đang tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, dũng cảm chiến đấu, hăng say công tác, lao động sản xuất, lập nên những chiến công oanh liệt. Để từ những phong trào thi đua ấy, xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn Đơn vị Anh hùng, Đơn vị Quyết thắng, cá nhân Anh hùng, Dũng sỹ, Chiến sỹ Thi đua, Chiến sỹ Quyết thắng- những bông hoa đẹp làm rực rỡ thêm “Vườn hoa Thi đua Quyết thắng” của Quân đội, góp phần đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam phát triển đến đỉnh cao của thời đại.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)