10:11 04/10/2012

Từ đỉnh Fanxipang tới đỉnh cao AFF Cup 2012

ĐTVN đã hội quân ở Nha Trang để chuẩn bị cho việc rèn thể lực với mỗi ngày là 10 km bờ biển thời gian kéo dài khoảng 7- 9 ngày. Ban huấn luyện xác định đây là giai đoạn rất quan trọng trong việc chạy đà đến AFF Cup cuối tháng 11 tới.

ĐTVN đã hội quân ở Nha Trang để chuẩn bị cho việc rèn thể lực với mỗi ngày là 10 km bờ biển thời gian kéo dài khoảng 7- 9 ngày. Ban huấn luyện xác định đây là giai đoạn rất quan trọng trong việc chạy đà đến AFF Cup cuối tháng 11 tới. Đây không chỉ là bài tập về thể lực mà là bài học ý chí cho những cầu thủ của chúng ta.


Trước đợt tập trung đội tuyển lần này, HLV Phan Thanh Hùng đã cùng CLB Hà Nội T&T có cuộc chinh phục đỉnh núi Fanxipang với độ cao 3.143m. Đối với những VĐV leo núi chuyên nghiệp, độ cao ấy với hơn 30 km băng rừng vượt dốc cả đi và về cũng chẳng đơn giản chút nào, còn với những VĐV nghiệp dư, đấy là cả một sự thử thách ý chí và thể lực.


Hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương đã giúp cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng rất nhiều điều, từ đó khiến họ càng nung nấu quyết tâm trong việc chinh phục đỉnh cao nhất của đấu trường bóng đá Đông Nam Á vào cuối tháng 11 tới đây.


HLV Phan Thanh Hùng lâu nay vẫn luôn đặt ra những mục tiêu phải hoàn thành mỗi khi ĐTVN tập trung. Lần này, ông cũng đang hướng đến những cái đích cụ thể để xây dựng một ĐTVN mạnh mẽ nhất khi tranh tài tại giải đấu số một Đông Nam Á.


Trong bản danh sách tập trung đội lần này có tới 23 gương mặt cũ cộng thêm 2 sự bổ sung là Châu Lê Phước Vĩnh (SHB ĐN) và Nguyễn Hồng Tiến (HN T&T). Với các sự bổ sung đều nằm ở hàng phòng ngự, ĐTVN có thể tạm vơi nỗi lo thiếu hụt nhân sự sau một loạt các tổn thất thời gian vừa qua. Trung vệ Phước Vĩnh sẽ chia sẻ gánh nặng đồng thời tạo thêm sự cạnh tranh cho Minh Đức, Đình Luật, Gia Từ...


Còn Hồng Tiến cũng là sự bổ sung cần thiết cho vị trí hậu vệ cánh trái. Phước Vĩnh và Hồng Tiến dù lên tập trung lần này theo dạng "bổ sung" nhưng thực chất đều là những gương mặt quen thuộc. Hồi tháng 6, khi HLV Phan Thanh Hùng mới được trao quyền dẫn dắt ĐTVN để làm nhiệm vụ ở các trận giao hữu gặp Trung Quốc, Hồng Công (Trung Quốc), Môdămbích thì bộ đôi này cùng được triệu tập.


Ngoài hai sự bổ sung trên, lẽ ra danh sách ĐTVN có tên hậu vệ Bùi Xuân Hiếu (HAGL). Nhưng trước thời điểm tập trung, hậu vệ này đã gặp tai nạn nên bỏ lỡ cơ hội lên tuyển. Trong lần tập trung này vẫn vắng tên cựu đội trưởng Minh Phương. Dù khả năng Minh Phương trở lại ĐTVN được nhắc đến nhiều nhưng căn cứ vào tình hình nhân sự của ĐTVN, đặc biệt là sau 2 trận giao hữu với Malaixia và Inđônêxia thì ĐTVN chưa cần thiết phải tăng cường thêm tiền vệ.


Những buổi marathon trên cát sẽ giúp các cầu thủ tăng cường thể lực.Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Trao đổi với phóng viên, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: Lần tập trung này, ĐTVN sẽ tập trung vào rèn luyện thể lực, rèn luyện ý chí, hoàn thiện lối chơi, đồng thời đánh giá rõ nét hơn về khả năng của mỗi cầu thủ. Nền tảng thể lực được chuẩn bị tốt sẽ giúp ĐTVN tự tin hơn khi tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2012.


Ngoài việc tiếp tục hoàn thiện hơn nữa và tìm kiếm sự nhuần nhuyễn trong lối chơi đã lựa chọn, Ban huấn luyện cũng tập trung xây dựng một đội hình chính thức và một đội hình dự bị đủ sức mạnh, năng lực để tham dự AFF Suzuki Cup 2012.


ĐTVN dưới triều đại của HLV Phan Thanh Hùng đã có sự khởi đầu khá suôn sẻ. Nó khác xa với người tiền nhiệm Calisto, người mà ông Hùng từng nói rằng, ông coi đó như một hình mẫu HLV để học tập.


Với những gì đã làm được trong các trận giao hữu vừa qua, đó mới chỉ là những bước đi đầu tiên và vẫn còn rất nhiều việc phải làm. ĐTVN phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Và một vấn đề nữa cũng rất quan trọng là toàn đội sẽ phải giữ vững tinh thần quyết tâm, duy trì sự tập trung cao độ để đạt được kết quả cao nhất mà bóng đá Việt Nam và người hâm mộ cả nước giao phó.



Lê Sơn