11:15 24/11/2025

Từ di sản định hình chiến lược văn hóa TP Hồ Chí Minh

Sáng 24/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa toàn Thành phố, nhằm rà soát, đánh giá thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đối với hệ thống bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu trên địa bàn. Đây là hoạt động quan trọng để Thành phố xây dựng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Di sản văn hóa giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Văn hóa Thành phố hiện được xác định với 5 lĩnh vực trụ cột, gồm: Văn hóa cơ sở, thể dục thể thao, văn học - nghệ thuật, báo chí - xuất bản - truyền thông và di sản văn hóa. Hôm nay, một trong năm lĩnh vực ấy- khối di sản văn hóa, tổ chức hội nghị toàn ngành để triển khai phần việc của mình. Bốn khối còn lại đang tiếp tục được xây dựng để hợp nhất, trình đơn vị chủ quản xem xét, hình thành Chiến lược phát triển văn hóa TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh chia sẻ nhiều tâm huyết với lĩnh vực di sản, một trong 5 trụ cột văn hóa.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, việc triển khai hội nghị lần này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Thành phố đang thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; hình thành con người TP Hồ Chí Minh “chân - thiện - mĩ”, nuôi dưỡng giá trị truyền thống, ý chí tự cường và khát vọng phát triển.

Hội nghị tập trung tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; sơ kết Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2030; phân tích tác động của Luật Di sản văn hóa năm 2024 (có hiệu lực từ 1/7/2025) đối với hoạt động bảo tàng, bảo tồn di tích, bảo vệ và khai thác di sản phi vật thể và di sản tư liệu.

Chú thích ảnh
Biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại chương trình.

Trong thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình quan trọng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gồm Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình Số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; cùng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Đây là nền tảng quan trọng để Thành phố tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, đầu tư bảo tồn và phát huy các giá trị di sản vật thể, phi vật thể đặc sắc, mang dấu ấn riêng của đô thị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan quản lý, bảo tàng, di tích và chuyên gia tập trung thảo luận các nội dung: Đánh giá tác động của chính sách mới đối với mô hình quản lý; giới thiệu các mô hình hiệu quả; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Chú thích ảnh
50 bài tham luận được gửi đến chương trình phản ánh sâu sắc thực tiễn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại TP Hồ Chí Minh.

Định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2045 của ngành Di sản văn hóa Thành phố nhấn mạnh: tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý; tăng cường kết nối, phối hợp liên ngành; thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong bảo tồn và khai thác di sản; huy động cộng đồng, xã hội hóa, xây dựng mô hình “bảo tồn gắn với phát triển”; phát huy di sản như nguồn lực quan trọng của phát triển văn hóa đô thị và công nghiệp văn hóa.

50 bài tham luận của các đại biểu đã phản ánh sâu sắc thực tiễn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại TP Hồ Chí Minh. Nhiều tham luận có tính chiến lược dài hạn, gắn với định hướng văn hóa đô thị, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế; đồng thời đưa ra sáng kiến, giải pháp khả thi, dễ triển khai.

Chú thích ảnh
Hội nghị thu hút đông đảo đại biểu thuộc ngành văn hóa của TP Hồ Chí Minh sau hợp nhất và đại biểu từ các tỉnh bạn cùng tham dự.

Các đại biểu thể hiện sự quan tâm và đề cập đến toàn bộ lĩnh vực di sản: bảo tàng, di sản tư liệu, di sản văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử - văn hóa, cơ chế - nguồn lực cũng như hợp tác phát triển, góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho định hướng phát triển lĩnh vực di sản văn hóa TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

"Thành phố và các địa phương tham dự hội nghị đều quan tâm và chia sẻ triết lý làm sao để sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phải trở thành sự nghiệp của toàn dân và người dân cảm thấy tự hào, có trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản văn hóa. Vì di sản văn hóa không phải chỉ thuộc cơ quan quản lý nhà nước mà nó thực sự là tài sản của toàn dân và không phải chỉ của thế hệ này mà là của cả thế hệ đã qua, thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai", Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh kết luận.

Tin, ảnh, clip: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc