12:11 27/12/2025

Từ Đại hội Thi đua yêu nước: Khơi dậy khát vọng cống hiến trong văn hóa, nghệ thuật và báo chí

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, các nghệ sĩ và nhà báo cùng khẳng định, thi đua không chỉ là phong trào, mà là động lực để vượt qua giới hạn, cống hiến bằng lao động sáng tạo, gìn giữ giá trị văn hóa và lan tỏa tinh thần yêu nước trong đời sống đương đại.

Nâng bước Xiếc Việt Nam trên sân khấu thế giới 

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ, ông và tập thể nghệ sĩ, cán bộ, người lao động của Liên đoàn đang mang trong mình một tâm trạng đặc biệt: Vui mừng, hạnh phúc và tự hào. Đây là lần thứ hai liên tiếp ông vinh dự được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

“Nhìn lại chặng đường đã qua, đặc biệt là quá trình triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tôi càng cảm nhận rõ hơn niềm tự hào của những người làm nghệ thuật. Với nghệ sĩ Xiếc Việt Nam, thi đua không chỉ là khẩu hiệu mà là động lực để cống hiến, để vượt qua giới hạn của chính mình và phụng sự Tổ quốc bằng lao động sáng tạo”, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng bày tỏ.

Trong những năm qua, đặc biệt giai đoạn từ 2022 - 2025, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực tiễn hoạt động nghệ thuật. Với tinh thần vượt khó, dấn thân và cống hiến, từng nghệ sĩ, từng cán bộ, viên chức, người lao động đã cùng nhau tạo nên những thành tựu đáng ghi nhận. Chỉ trong vòng 3 năm, Liên đoàn đã giành được 10 giải thưởng quốc tế, một kết quả không dễ đạt được và càng khẳng định vị thế của Xiếc Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật thế giới.

Theo ông, những thành tích ấy là kết tinh của sự nỗ lực bền bỉ từ mỗi cá nhân, sự đoàn kết của tập thể, cùng với định hướng đúng đắn và tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng của Ban lãnh đạo Liên đoàn. Thi đua được xem là động lực nội sinh, khơi dậy sức mạnh tự lực, tự cường, giúp nghệ sĩ phát huy tối đa tài năng và bản lĩnh nghề nghiệp.

“Chúng tôi luôn khích lệ, động viên các nghệ sĩ không ngừng sáng tạo, dám vượt qua chính mình để hướng tới những đỉnh cao mới”, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng nhấn mạnh.

Sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị với tâm thế mới cho sự kiện trọng đại, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên đoàn. Một đợt thi đua mới đã được phát động, hướng tới dấu mốc lịch sử này, đồng thời hòa nhịp cùng những thành tựu chung của đất nước trong bối cảnh hội nhập và phát triển sâu rộng.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng bộc bạch, nghệ sĩ xiếc là những người hằng ngày phải đối diện và chinh phục những thử thách khắc nghiệt của nghề, không chỉ là độ cao, sự nguy hiểm hay cường độ luyện tập, mà còn là giới hạn của chính bản thân mình. Để đứng vững trên sân khấu, người nghệ sĩ xiếc phải có ý chí kiên trì, sức bền và sự bền bỉ hiếm có; phải không ngừng vượt qua nỗi sợ, đau đớn và mệt mỏi trong suốt quá trình rèn luyện, phấn đấu phát triển chuyên môn và gìn giữ nghề.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Theo ông Tống Toàn Thắng, những thành tích trên sân khấu và trong sự nghiệp không đến từ may mắn, mà là kết quả của một hành trình dài vượt khó. Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, nhất là giai đoạn hậu đại dịch, nghề xiếc đã trải qua những thời khắc đầy thử thách. Không ít nghệ sĩ buộc phải rời bỏ nghề vì không đủ điều kiện theo đuổi. Những người còn lại là những người đã lựa chọn ở lại bằng tất cả quyết tâm và tình yêu nghề.

“Chúng tôi coi mình là những người truyền lửa, truyền nghề, tiếp thêm niềm tin để các nghệ sĩ giữ vững tinh thần, tư tưởng và bản lĩnh theo nghề”, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng chia sẻ.

Ông Tống Toàn Thắng bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi chứng kiến các nghệ sĩ đã kiên trì vượt qua giai đoạn tưởng chừng không thể vượt qua, để từ đó khẳng định tinh thần tự lực, tự cường và đạt được những thành tựu đáng trân trọng. Thi đua, theo ông, chính là động lực lớn nhất để mỗi nghệ sĩ, mỗi tập thể hướng tới sự tự tôn dân tộc, thể hiện tình yêu nước bằng lao động sáng tạo. Đặc biệt, trong các cuộc thi quốc tế, khi tên Việt Nam, tên Tổ quốc được xướng lên, khi hình ảnh con người và đất nước Việt Nam được giới thiệu tới bạn bè thế giới, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ.

Bên cạnh niềm tự hào, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn mang tính căn cơ của đội ngũ nghệ sĩ xiếc hiện nay. Chế độ bồi dưỡng, thù lao vẫn còn thấp, chưa tương xứng với tính chất đặc thù và mức độ cống hiến của nghề. Phần lớn nghệ sĩ sau khi tốt nghiệp các trường trung cấp chỉ ở bậc diễn viên hạng thấp, mức lương khởi điểm rất hạn chế. Trong khi đó, nghề xiếc có “tuổi nghề” ngắn, chỉ có thể cống hiến mạnh mẽ khi còn trẻ; đến khi không còn đủ thể lực biểu diễn, nhiều nghệ sĩ phải chật vật tìm hướng chuyển đổi nghề nghiệp để ổn định cuộc sống.

Từ thực tiễn đó, ông bày tỏ mong muốn sau Đại hội Thi đua yêu nước lần này, Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành sẽ quan tâm hơn nữa tới đội ngũ nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ xiếc, thông qua việc điều chỉnh, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp. “Chỉ khi có thêm điều kiện để yên tâm công tác, dấn thân với nghề, một nghề không phải ai cũng có thể theo đuổi thì nghệ sĩ xiếc mới có thể toàn tâm toàn ý sáng tạo và cống hiến”, ông Thắng nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng tin tưởng rằng, với sự quan tâm sâu sát và kịp thời của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, nghệ sĩ xiếc Việt Nam sẽ có thêm động lực để thi đua, vượt lên chính mình, chinh phục những đỉnh cao mới trên đấu trường quốc tế, qua đó đưa văn hóa, nghệ thuật xiếc và tài năng con người Việt Nam vươn ra thế giới, góp phần làm rạng danh đất nước.

Nghệ thuật truyền thống, nguồn lực tinh thần thi đua yêu nước

Khi được lựa chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước, NSƯT Lê Vành Khuyên, hiện công tác tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam không giấu được niềm xúc động và tự hào. Với chị, đây là sự kiện quan trọng của đất nước, cũng là một dấu mốc đáng trân trọng trong hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ của bản thân.

“Đại hội là dịp để tôi được nhìn lại chặng đường đã qua, được chia sẻ những đóng góp của mình trong quá trình cống hiến, đồng thời kết nối, giao lưu với các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở đó, chúng tôi cùng học hỏi, cùng trao đổi và suy ngẫm về những vấn đề lớn của văn hóa, nghệ thuật nước nhà”, chị Khuyên bày tỏ.

Chú thích ảnh
NSƯT Lê Vành Khuyên, công tác tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Theo NSƯT Lê Vành Khuyên, Đại hội Thi đua yêu nước không chỉ là nơi ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực, thành tựu của đội ngũ văn nghệ sĩ, mà còn là cơ hội để mỗi người lắng lại, soi chiếu hành trình sáng tạo của chính mình. Đó là dịp để nhìn rõ hơn vai trò, trách nhiệm của người nghệ sĩ trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

 “Văn nghệ sĩ có sứ mệnh phản ánh đời sống, lịch sử và tâm hồn dân tộc thông qua tác phẩm. Khi được đặt trong không khí thi đua yêu nước, chúng tôi càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ, lan tỏa những giá trị ấy, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp nối và yêu quý văn hóa truyền thống”, chị Vành Khuyên chia sẻ.

Nói về vai trò của nghệ thuật truyền thống trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay, NSƯT Lê Vành Khuyên cho rằng, đó là một nguồn lực tinh thần vô cùng quan trọng. Nghệ thuật truyền thống không chỉ là di sản quý báu được trao truyền qua nhiều thế hệ, mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa trong cộng đồng. Thông qua các tác phẩm, chương trình biểu diễn, hoạt động truyền dạy, nghệ thuật truyền thống âm thầm nhưng bền bỉ nuôi dưỡng những giá trị nhân văn sâu sắc trong đời sống xã hội.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ, theo chị, việc tìm tòi những cách tiếp cận mới để đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cũng chính là một hình thức thi đua, thi đua sáng tạo, thi đua cống hiến vì văn hóa dân tộc. 

“Mỗi nghệ sĩ, bằng lao động nghệ thuật nghiêm túc và trách nhiệm xã hội của mình, đang góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn, qua đó đóng góp thiết thực cho phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới”, NSƯT Lê Vành Khuyên nhấn mạnh.

Báo chí - hạt giống lan tỏa tinh thần yêu nước bền bỉ

Phóng viên Hoàng Kim Tuyết (bút danh Hoàng Tuyết), Báo Tin tức và Dân tộc, Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ: “Được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là một cảm xúc rất đặc biệt đối với cá nhân tôi, không chỉ với tư cách một phóng viên mà còn là đại diện cho hơn 1.000 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đang ngày đêm làm việc tại Thông tấn xã Việt Nam trong cả nước và nước ngoài. Trong không khí trang nghiêm, xúc động của Đại hội, tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của sự cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm của những con người đang miệt mài lao động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”.

Chú thích ảnh
Phóng viên Hoàng Kim Tuyết (bút danh Hoàng Tuyết), Báo Tin tức và Dân tộc, Thông tấn xã Việt Nam, đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Với người làm báo, vinh dự này còn là sự ghi nhận cho hành trình không ngừng học hỏi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng vụ Nhân Dân, Tổ quốc bằng chính cái tâm với nghề của mình thông qua ngòi bút và hình ảnh. Đại hội lần này không chỉ tôn vinh những điển hình tiên tiến mà còn tiếp thêm động lực để mỗi nhà báo ngày tự soi chiếu lại trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân và trước thời cuộc. Cá nhân tôi xem đây là một dấu mốc đáng nhớ, nhắc nhở bản thân phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trên con đường làm báo cách mạng. 

Từ góc nhìn của người làm báo, phóng viên Hoàng Kim Tuyết cho rằng báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện, bồi đắp và lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong đời sống xã hội. Báo chí không chỉ phản ánh, ghi nhận các phong trào mà còn góp phần định hướng giá trị, khơi dậy tinh thần cống hiến, trách nhiệm công dân và niềm tin tích cực trong cộng đồng.

“Thông qua việc bám sát cơ sở, đi sâu vào đời sống lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, báo chí là kênh phát hiện sớm những nhân tố mới, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, từ đó giúp phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ, thực chất và bền vững hơn. Mỗi bài viết, mỗi phóng sự về gương người tốt, việc tốt nếu được thực hiện bằng sự chân thành, khách quan và trách nhiệm sẽ trở thành “hạt giống” nuôi dưỡng tinh thần yêu nước trong xã hội.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đại biểu hoà mình vào không khí trang trọng tại Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đặc biệt, trong bối cảnh thông tin đa chiều hiện nay, báo chí chính thống càng phải giữ vai trò dẫn dắt, bảo đảm sự lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước gắn với giá trị thật, con người thật, việc làm thật, để thi đua không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành động lực phát triển đất nước từ gốc rễ”, phóng viên Hoàng Kim Tuyết bộc bạch.

Trong bối cảnh hiện nay, khi khái niệm “yêu nước” được thể hiện ngày càng đa dạng, báo chí cần kể những câu chuyện bình dị bằng một cách tiếp cận gần gũi, nhân văn và giàu cảm xúc… Điều quan trọng là báo chí phải đặt con người ở trung tâm, kể câu chuyện bằng ngôn ngữ đời sống, tránh khuôn mẫu, sáo mòn để công chúng, đặc biệt là giới trẻ có thể nhìn thấy chính mình trong đó.

Bên cạnh đó, báo chí đã và cần tiếp tục đóng vai trò cầu nối đưa các giá trị văn hóa dân tộc, nghệ thuật truyền thống thấm sâu hơn vào đời sống đương đại. Thay vì chỉ phản ánh theo cách thông tin thuần túy, báo chí cần sáng tạo hơn trong hình thức thể hiện, kết hợp đa phương tiện, kể chuyện bằng hình ảnh, video, đồ họa, mạng xã hội… để văn hóa truyền thống không đứng ngoài nhịp sống hiện đại. Khi những giá trị ấy được kể bằng tinh thần mới, hơi thở mới, chúng sẽ tự nhiên chạm tới trái tim công chúng.

Theo phóng viên Hoàng Kim Tuyết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, báo chí không chỉ làm nhiệm vụ thông tin trong nước mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Việc sáp nhập tạo điều kiện để báo chí phát huy vai trò này một cách bài bản, đồng bộ hơn, từ việc kể những câu chuyện về con người Việt Nam giàu nhân ái, sáng tạo, đến việc giới thiệu di sản văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch như những biểu tượng sống động của lòng yêu nước.

Quan trọng hơn, đây cũng là cơ hội để báo chí tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tác phẩm, gắn chặt hơn giữa nhiệm vụ chính trị và sáng tạo nghề nghiệp, qua đó góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần vững chắc cho xã hội trong giai đoạn phát triển mới.

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc