03:15 01/03/2017

Từ các vụ cháy gây chết người: Thận trọng khi sử dụng cửa cuốn bằng kim loại

Ngày 1/3, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Bình Phước cho biết về nguyên nhân vụ cháy cửa hàng giày dép làm hai mẹ con tử vong vào tháng 2/2017 vừa qua là do chập điện.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng thêm một nguyên nhân khách quan khác là do chiếc cửa cuốn bằng kim loại đã chắn lối thoát hiểm, dẫn đến nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy dẫn đến tử vong. 

Theo điều tra, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 15/2, người dân khu vực chợ đêm Đồng Xoài, thuộc khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài nghe thấy những tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phía trong cửa hàng giày dép Thủy Trinh. Thế nhưng, cửa hàng giày dép bị đóng kín bằng cửa cuốn bằng kim loại ở phía trước.

Những người dân xung quanh đã cố gắng nạy cửa cuốn, cứu được anh Trần Thanh Tâm cùng với cháu Trần Thị Kiều Trinh (3 tuổi, con anh Tâm thoát được ra ngoài). Vợ anh Tâm và một bé trai 6 tuổi mắc kẹt bên trong cửa hàng, do lượng khói lửa cháy rất lớn không thể tiếp cận để cứu, khiến hai mẹ con tử vong.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Vịnh, Trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước: "Sau khi đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và đã đưa ra nhận định, nguyên nhân gây ra cháy là do điện".

Tuy nhiên, ghi nhận tại hiện trường, do chiếc cửa cuốn sử dụng điện để đóng mở đã vô tình chặn lối thoát hiểm của các nạn nhân. Sau khi cháy xảy ra, do bị mất điện, chiếc cửa cuốn bằng sắt rất khó mở. Mặt khác, do sức nóng từ vụ cháy khiến chiếc cửa nóng hàng trăm độ, đã chặn lối thoát hiểm các nạn nhân.

Cửa hàng giày dép Thủy Trinh có diện tích gần 400m2, kết cấu tường xây gạch, trần thạch cao, mái lợp tôn, nền bê tông, có thiết kế xây dựng theo kiểu một trệt và một gác lửng bằng kết cấu kim loại. Mặt tiền của hàng được thiết kế ba khung cửa dạng cửa cuốn bằng kim loại. Ngọn lửa đã thiêu cháy gần như hoàn toàn cửa hàng, thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 1,5 tỷ đồng.

Cũng cách đây vài hôm, một vụ cháy làm chết 4 người thương tâm ở tỉnh Bình Dương cũng được cho là do chiếc cửa bị khóa bằng mã số, khiến các nạn nhân không thoát được ra ngoài sau khi cháy xảy ra.

Hiện trường vụ cháy ở tỉnh Bình Dương. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

Qua các vụ cháy đau lòng trên, theo khuyến cáo của Cơ quan phòng cháy chữa cháy, đối với những căn nhà chỉ có một lối thoát điểm duy nhất ở phía trước, cần thận trọng sử dụng những loại cửa cuốn bằng kim loại. Người trong nhà cần cảnh giác và chú ý thường xuyên về lối thoát hiểm hoặc có phương án sẵn sàng thoát hiểm nếu có cháy xảy ra.

Trong 2 tháng gần đây, địa bàn tỉnh Bình Phước đã xảy ra trên 15 vụ cháy lớn chỏ; trong đó có 4 vụ cháy nhà, 4 vụ cháy cơ sở sản xuất... Hậu quả các vụ cháy làm 3 người chết, không có người bị thương, tổng thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Nguyên nhân được cơ quan chức năng xác định có 4 vụ do sự cố về điện, 2 vụ do lỗi kỹ thuật và các nguyên nhân khác…

Dương Chí Tưởng (TTXVN)