07:08 09/07/2011

Tu bổ, tôn tạo hai di tích phố cổ Hà Nội

Ngày 6/7, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã giới thiệu dự án tu bổ, tôn tạo chùa Kim Cổ và di tích lịch sử đình Phả Trúc Lâm nằm trong khu vực phố cổ Hà Nội.

Ngày 6/7, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã giới thiệu dự án tu bổ, tôn tạo chùa Kim Cổ và di tích lịch sử đình Phả Trúc Lâm nằm trong khu vực phố cổ Hà Nội.

Chùa Kim Cổ (73 Đường Thành) thờ Nguyên phi Ỷ Lan và thờ Phật. Hiện chùa còn khoảng 152,8 m2; khu vực tam quan của chùa có hai hộ dân đang lấn chiếm sử dụng với diện tích là 46,4 m2. Quận Hoàn Kiếm thực hiện giải phóng mặt bằng di chuyển hộ dân ra khỏi di tích. Ban quản lý phố cổ sẽ là chủ đầu tư việc trùng tu di tích theo hướng bảo tồn nguyên trạng cổng Tam quan bằng vật liệu truyền thống (vôi+ giấy bản+ mật mía), khôi phục tiền đường, ống muống và hậu cung theo kiến trúc truyền thống với vốn đầu tư hơn 11,1 tỷ đồng.

Đình Phả Trúc Lâm tại số 40 Hàng Hành, là nơi thờ các vị tổ có công sáng lập nghề da giày Việt Nam. Đây là di tích có giá trị lịch sử, văn hóa về nghề thủ công truyền thống da giầy và là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của người dân. Di tích bị sập hậu cung vào năm 2009 và đang được chằng chống tạm thời. Tại ngôi đình này có những dấu tích vật chất và một số di vật có niên đại sớm, là nguồn tư liệu quý cho việc tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long- Hà Nội, của khu phố cổ Hà Nội. Ban quản lý phố cổ được giao làm chủ đầu tư với tổng mức gần 7 tỷ đồng.

Đại diện Ban quản lý phố cổ cho biết, việc tu bổ, tôn tạo cả hai công trình sẽ được khởi công trong quý III/2011 và dự kiến hoàn thành vào quý II/2012.

Xuân Cường