03:11 31/03/2011

Từ 2/4/2011, kênh TV5Monde Asie có phụ đề tiếng Việt

Bắt đầu từ ngày 2/4/2011, kênh truyền hình TV5Monde Asie sẽ phát sóng có phụ đề tiếng Việt, bà Marie-Christine Saragosse - Tổng Giám đốc hệ thống truyền hình tiếng Pháp (TV5Monde) đã công bố như vậy trong cuộc họp sáng qua, 30/3, tại Hà Nội.

Bắt đầu từ ngày 2/4/2011, kênh truyền hình TV5Monde Asie sẽ phát sóng có phụ đề tiếng Việt, bà Marie-Christine Saragosse - Tổng Giám đốc hệ thống truyền hình tiếng Pháp (TV5Monde) đã công bố như vậy trong cuộc họp sáng qua, 30/3, tại Hà Nội.

Theo đó, cùng với việc triển khai vệ tinh MeaSat-3, đường truyền vệ tinh thứ 3 của TV5Monde tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương (để phủ sóng toàn bộ khu vực Đông Nam Á và cho phép mở rộng việc địa phương hóa nội dung phát sóng), tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ đầu tiên của khu vực châu Á xuất hiện trên TV5Monde Asie.

Cho đến trước ngày 2/4, TV5Monde Asie được phát sóng miễn phí từ vệ tinh AsiaSat-3S chỉ với phụ đề tiếng Anh. Việc hãng chọn tiếng Việt là ngôn ngữ địa phương đầu tiên trên kênh truyền hình “TV5Monde Asie” được phát sóng qua vệ tinh MeaSat-3 là bởi Việt Nam là thành viên của cộng đồng Pháp ngữ và có quan hệ gắn bó với các nước trong cộng đồng Pháp ngữ. Việt Nam cũng là nước châu Á có tới 5 triệu thuê bao TV5 Monde, trong tổng số 25 triệu thuê bao của khu vực châu Á, đứng thứ 2 tại châu Á (sau Ấn Độ).

TV5Monde Asie được phát sóng trên tất cả các kênh truyền hình chính tại Việt Nam như truyền hình cáp (VCTV, SCTV, HTVC), truyền hình vệ tinh (K+, VTC), truyền hình qua Internet (VASC, VTC) và truyền hình kỹ thuật số (VTC). Trước mắt, phụ đề tiếng Việt sẽ tập trung cho các chương trình đời sống (từ 13 giờ 30-16 giờ các ngày trong tuần) và chương trình phim truyện buổi tối (từ 20 giờ đến 2 giờ 30 sáng hôm sau). Theo tiến độ, các chương trình có phụ đề sẽ chiếm dung lượng 10 giờ phát sóng hàng ngày vào cuối năm 2011, bao gồm phim truyền hình, phim tài liệu và các chương trình tạp chí.

Đặc biệt, vào thời điểm ra mắt phụ đề tiếng Việt, TV5Monde Asie sẽ có các chương trình đặc biệt dành cho Việt Nam (diễn ra từ ngày 2 - 8/4/2011): Trình chiếu bộ phim không nói tiếng Pháp đầu tiên trên TV5Monde - phim “Mùa ổi” của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Ngoài ra, là 2 bộ phim tài liệu : "Chante" (Hãy hát lên), nói về cuộc thi âm nhạc thường niên dành cho sinh viên tổ chức bởi Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội; và "Vietnam, la Fête des Sens" của đạo diễn Eric Bacos, bộ phim tài liệu dài 52 phút về đời sống xã hội, các truyền thống văn hóa và các thắng cảnh đẹp của Việt Nam.

P.V