07:08 16/07/2012

Từ 18/7, nắng nóng sẽ giảm

Hôm nay (16/07), nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục xảy ra ở phía đông Bắc bộ, các tỉnh bắc và trung Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài trong một, hai ngày tới, từ ngày 18/7 sẽ có xu hướng giảm dần.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 270N nối với vùng áp thấp phía Tây gây hiệu ứng phơn nên dự báo hôm nay (16/07), nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục xảy ra ở phía đông Bắc bộ, các tỉnh bắc và trung Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

 

Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài trong một, hai ngày tới, từ ngày 18/7 sẽ có xu hướng giảm dần.

 

Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyễn Thủy

 

Do thấp nóng bao gồm khắp các tỉnh Bắc bộ và miền Trung gây nắng nóng trên diện rộng, nên ở Hà Nội hôm nay (16/7) có thêm hiệu ứng đô thị nên nhiệt độ lên đến 37 độ C, trong hai ngày tới mức nhiệt này vẫn duy trì, đến ngày thứ tư khi vùng thấp yếu đi, mưa dông xuất hiện trời mới dứt nóng. Miền Trung do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên trời vừa khô vừa nóng, lượng ẩm thấp.

 

Các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên mưa đang giảm dần, nên nhiệt độ cũng tăng nhanh. 3 hôm tới mưa sẽ dứt hẳn và trời chuyển nắng mạnh, nền nhiệt tăng 34 độ C, trưa và chiều trời oi và nóng.

 

Dự báo ngày 16/7, phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

 

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. Nam bộ chiều tối và đêm có mưa và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 


Lý Thanh Hương