02:09 01/02/2012

Từ 1/2, thí điểm thay đổi thời gian mở, đóng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Từ ngày 1/2, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) triển khai thí điểm thay đổi thời gian mở, đóng cửa khẩu trong vòng 6 tháng.

Từ ngày 1/2, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) triển khai thí điểm thay đổi thời gian mở, đóng cửa khẩu trong vòng 6 tháng. Theo đó, thời gian mở, đóng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo được bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.


Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Nguồn: Internet


Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là điểm đầu trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC) về phía Việt Nam . Trong thời gian qua, việc không thống nhất giờ mở, đóng cửa khẩu giữa các nước trên EWEC đã xảy ra những bất cập trên tuyến hành lang kinh tế này. Cụ thể, thời gian làm việc phía Lào và Thái Lan là từ 7 giờ đến 22 giờ 30. Tuy nhiên, tại cửa khẩu phía Việt Nam giờ làm việc từ 7 giờ đến 19 giờ 30. Sự không thống nhất này khiến việc giao thương, vận chuyển hàng hoá, đặc biệt là hàng nông, thuỷ sản tươi, hoạt động du lịch gặp nhiều khó khăn.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người, hàng hoá và phương tiện qua lại giữa Việt Nam và Lào tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, góp phần phát triển kinh tế - thương mại - đầu tư trên EWEC, Chính phủ đã đồng ý việc thí điểm thay đổi thời gian mở, đóng cửa khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo từ ngày 1/2 và được thực hiện trong vòng 6 tháng.

Để việc triển khai thực hiện thí điểm này có hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế sắp xếp lực lượng để thực hiện áp dụng thí điểm, đồng thời trao đổi với các đơn vị chức năng cửa khẩu quốc tế Đensavan (Lào) để phối hợp công tác.

TTXVN/ Tin Tức