05:19 16/05/2014

TTXVN và Ủy ban ATGT ký Chương trình phối hợp tuyên truyền

Chiều 16/5, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Đinh La Thăng đã ký Chương trình phối hợp tăng cường tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông.

Chiều 16/5, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Đinh La Thăng đã ký Chương trình phối hợp tăng cường tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trên các loại hình thông tin của Thông tấn xã Việt Nam.    

Chương trình nhằm nâng cao ý thức tự giác  chấp hành  pháp luật của người dân khi tham gia giao thông  tăng cường mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, hỗ trợ giữa Thông tấn xã Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.       

Thực hiện Chương trình phối hợp, Thông tấn xã Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tăng cường giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông các giải pháp, biện pháp hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực trật tự an toàn giao thông mà trọng tâm là các Luật: Giao thông đường bộ, Đường sắt, Đường thủy nội địa và Luật xử lý vi phạm hành chính.     

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi (trái) tặng hoa cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Đinh La Thăng. Ảnh: Huy Hùng-TTXVN


Hai bên tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia xây dựng văn hóa giao thông kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến phê phán, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Hai bên t hu thập, xử lý, biên soạn tin, bài thời sự và chuyên đề về chính sách, giải pháp và kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận của xã hội khi triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về trật tự an toàn giao thông …           

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: Thông tấn xã Việt Nam là ngân hàng tin tức cung cấp thông tin kịp thời, chính thống về tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực về trật tự an toàn giao thông tới hệ thống truyền thông cả nước bằng nhiều loại hình (tin, bài, tư liệu, ảnh, truyền hình…).  

Thông tấn xã Việt Nam và các Ban biên tập, Tòa soạn báo, Truyền hình Thông tấn và các đơn vị liên quan phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông theo định kỳ từng năm. Thông tấn xã Việt Nam t ổ chức thực hiện biên tập, dàn dựng, phát sóng, đăng tải các thông tin về an toàn giao thông trên cơ sở  k ế hoạch, đề cương tuyên truyền đã thống nhất giữa hai cơ quan. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi mong muốn, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cung cấp thông tin sớm nhất, kịp thời, chính xác về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông tới Thông tấn xã Việt Nam để triển khai tuyên truyền theo đúng định hướng.       

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Đinh La Thăng đánh giá cao sự phối hợp giữa Thông tấn xã Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong nhiều năm qua, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung hai bên đã ký kết chủ động cung cấp thông tin kịp thời tới Thông tấn xã Việt Nam nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết…



 Khiếu Tư