05:09 24/05/2011

TTXVN trao tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Hà Giang

Ngày 23/5, TTXVN tại Hà Giang đã phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Hà Giang thăm và tặng quà cho 5 gia đình nạn nhân chất độc da cam huyện Vị Xuyên, mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng trích từ Quỹ "Vì nỗi đau da cam" của TTXVN.

Ngày 23/5, TTXVN tại Hà Giang đã phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Hà Giang thăm và tặng quà cho 5 gia đình nạn nhân chất độc da cam huyện Vị Xuyên, mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng trích từ Quỹ "Vì nỗi đau da cam" của TTXVN.

Trao tặng quà của Quỹ "Vì nỗi đau da cam" của TTXVN cho gia đình ông Phạm Văn Ngữ, thôn Cốc Thổ, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên (Hà Giang).


5 gia đình nạn nhân chất độc da cam là: Gia đình ông Lục Thanh Bình, thôn Làng Trần, xã Đạo Đức; bà Phạm Thị Toán, thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức; ông Vũ Văn Cừ, thôn Xuân Phong, xã Linh Hồ; ông Phạm Văn Ngữ, thôn Cốc Thổ, xã Ngọc Linh và gia đình ông Nguyễn Thanh Xuân, tổ 8 thị trấn Việt Lâm, đều là đối tượng bị bệnh nặng đang sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Vị Xuyên.

Thay mặt những nạn nhân, ông Nguyễn Mộng Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Hà Giang đã chân thành cảm ơn Quỹ "Vì nỗi đau da cam" của TTXVN đã quan tâm, động viên các gia đình. Hiện Hà Giang còn trên 2.000 đối tượng trên tổng số 3.000 đối tượng bị nhiễm chất độc da cam/điôxin chưa được hưởng các chế độ của Đảng, Nhà nước. Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Hà Giang mong muốn Quỹ “Vì nỗi đau da cam” của TTXVN quan tâm hơn nữa nhằm động viên giúp đỡ các gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam/điôxin để họ vơi bớt một phần khó khăn, mất mát, vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: Minh Tâm