07:23 20/07/2012

TTVN dự Olympic Luân Đôn 2012: Đại quân “xuất trận”

Rạng sáng ngày 20/7, đoàn Thể thao Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành làm trưởng đoàn, đã lên đường tới Luân Đôn dự Olympic 2012.

Rạng sáng ngày 20/7, đoàn Thể thao Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành làm trưởng đoàn, đã lên đường tới Luân Đôn dự Olympic 2012. Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã ra sân bay Nội Bài tặng hoa, chúc đoàn lên đường thi đấu thành công.

 

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng (phải) chúc đoàn TTVN thi đấu thành công.

 

Do lịch thi đấu của các đội tuyển khác nhau, nên ở chuyến đi hôm qua từ Hà Nội chỉ có các VĐV ở môn rowing và judo. Dự kiến, trong ngày 21/7, BTC sẽ tổ chức lễ thượng cờ Việt Nam trong khuôn viên làng Olympic tại Luân Đôn.


“Nữ hoàng judo” Văn Ngọc Tú tỏ ra khá hồi hộp trước “trận đánh lớn”. “Đây có lẽ là giải đấu lớn nhất tôi từng tham dự. Đợt tập huấn vừa qua khá vất vả, hiện tôi cũng đã sẵn sàng tranh tài tại Olympic. Ở kỳ thế vận hội này, có nhiều những thay đổi về quy định và áp dụng nhiều luật mới. Vì vậy, tôi sẽ phải cố gắng để hạn chế mắc lỗi” Văn Ngọc Tú chia sẻ. Hai nữ VĐV môn rowing Phạm Thị Hải và Phạm Thị Thảo thì tỏ ra rất thoái mái, họ liên tục cười nói. Cả hai đã sẵn sàng và rất háo hức cho ngày tranh tài sắp tới. Các VĐV đều khẳng định quyết tâm giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho đất nước.


Trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng đánh giá cao về khả năng tỏa sáng của lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn. “Toàn là người rất điềm tĩnh và chắc chắn. Tôi tin là Quốc Toàn sẽ giành được thành tích cao lại Olympic lần này” - Ông Kháng nhận định.


Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hai đội tuyển đấu kiếm và cầu lông cũng đã lên đường sang Luân Đôn. Tay vợt Nguyễn Tiến Minh cho biết, ở kỳ Olympic này, anh sẽ áp dụng chiến thuật chú trọng phòng thủ và khi có cơ hội là tấn công ăn điểm ngay. Mục tiêu của Tiến Minh tại Olympic là giành ngôi nhất bảng, cao hơn là cố gắng đến tứ kết.


Như vậy trong ngày 20/7, phần lớn các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Luân Đôn. Các VĐV môn judo và rowing sẽ hội quân với các thành viên ở môn TDDC và điền kinh đang thực hiện chuyến tập huấn ngắn hạn tại Trường cao đẳng Bradford. Đội tuyển taekwondo sẽ trở về Việt Nam và có 1 tuần ổn định tâm lý trước khi sang Anh vào ngày 28/7. Ngày 21/7, VĐV bơi Ánh Viên sẽ bay thẳng từ Mỹ sang. Hai lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn và Nguyễn Thị Thúy sẽ di chuyển từ Pháp sang Anh bằng đường bộ trong ngày 22/7. Toàn bộ các thành viên của đoàn TTVN sẽ có thời gian 1 tuần làm quen với điều kiện thời tiết và sự thay đổi múi giờ, trước khi bước vào tranh tài.


Bài và ảnh: Lâm Khánh