07:19 27/07/2015

Truyền thông Trung Quốc đả kích chuyến công du châu Phi của ông Obama

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng sự quan tâm của ông chủ Nhà Trắng đối với lục địa Đen chủ yếu là do quan ngại về sự ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực này.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đang dội gáo nước lạnh lên chuyến công du châu Phi của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi cho rằng sự quan tâm của ông chủ Nhà Trắng đối với lục địa Đen chủ yếu là do quan ngại về sự ảnh hưởng bùng phát của Trung Quốc tại khu vực này.

Tổng thống Barack Obama đã có bài phát biểu quan trọng với người dân Kenya tại Nairobi, Kenya ngày 26/7. Đây là chuyến thăm quê hương đầu tiên của ông Obama với tư cách là tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Tờ "Global Times" (Thời báo Hoàn cầu) ra ngày 27/7 cho rằng tạo đối trọng với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc và phục hồi quyền lực trước đây của Mỹ tại châu Phi là những nhân tố chính trong chuyến công du của ông Obama.

Bài báo còn nhấn mạnh Mỹ thiếu một chính sách nhất quán về châu Phi trong khi Trung Quốc lại có những tương tác kiên định và vô tư với lục địa này. Để minh chứng cho điều này, báo trên chỉ rõ Tổng thống Obama đã lạnh nhạt với châu Phi trong nhiệm kỳ đầu tiên và Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ về ảnh hưởng ở châu lục này.

Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa xã, cũng có bài viết mang nội dung tương tự chỉ trích điều mà hãng này coi là những chương trình viện trợ không hiệu quả của Mỹ cho châu Phi trong khi ca ngợi các dự án của Trung Quốc.

TN (thep AP)