02:11 18/02/2019

Truyền thông Triều Tiên nhấn mạnh 'bước ngoặt lịch sử' trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều

Trước Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều thứ hai dự kiến tổ chức vào cuối tháng 2 tại Việt Nam, truyền thông nhà nước Triều tiên đánh giá quốc gia này đang đứng trước “bước ngoặt lịch sử”.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một cuộc gặp với các quân nhân. Ảnh: Reuters

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, đã đưa ra đánh giá trên kèm theo lời kêu gọi tăng cường phát triển kinh tế.

Bài đăng trên tờ Rodong Sinmun có đoạn: “Đất nước của chúng ta đang đứng trước bước ngoặt lịch sử. Đây là thời điểm để chúng ta thắt chặt dây giày và tăng tốc, tìm kiếm mục tiêu cao hơn khi trước mắt là thời điểm quyết định”.

Thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến gặp nhau lần thứ hai tại Hà Nội trong ngày 27-28/2.

Nội dung Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều thứ hai dự kiến tập trung vào phương án Triều Tiên phi hạt nhân hóa để đổi lại Mỹ giảm trừng phạt kinh tế và kèm theo một số nhượng bộ khác.

Rodong Sinmun còn nhấn mạnh đến bài học phát triển kinh tế từ một hòn đảo có tên Edo ở bờ biển phía tây Triều Tiên với những thành tựu đáng kể. Lãnh đạo và người dân tại đảo Edo đã cùng chia sẻ tinh thần tự lực, đạt được kết quả thần kỳ, ví dụ như đóng được tàu biển với công nghệ tân tiến, thi công xưởng đóng tàu nổi…

“Có nhiều khu vực có điều kiện tốt hơn Edo nhưng tại sao hòn đảo này lại đạt được thành tự lớn”, Rodong Sinmun đặt vấn đề.

Theo Rodong Sinmun, nòng cốt của thành công này nằm ở “tình yêu nước, ý chí và niềm tin”.

Hà Linh/Báo Tin tức