02:14 26/02/2019

Truyền thông Triều Tiên nêu bật chuyến đi của Chủ tịch Kim Jong-un tới Việt Nam

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 26/2 tiếp tục đăng tin về chuyến đi của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Việt Nam để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đăng bài xã luận cho biết "nhân dân Triều Tiên rất hào hứng" khi biết tin về chuyến đi.

Chú thích ảnh
Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đăng bài xã luận cho biết "nhân dân Triều Tiên rất hào hứng" khi biết tin về chuyến đi. Ảnh: japantimes.co.jp

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn báo trên đưa tin chuyến tàu đặc biệt chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thị trấn biên giới Đồng Đăng của Việt Nam sáng 26/2 sau hơn 60 giờ di chuyển qua Trung Quốc. Chủ tịch Kim đã tới Hà Nội bằng ô tô để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/2.

Bài xã luận đăng trên trang nhất báo Rodong Sinmun có đoạn viết: "Cả nước hết sức hân hoan kể từ khi có tin công bố nhà lãnh đạo tối cao của chúng ta đã rời Bình Nhưỡng tới Hà Nội để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Mỹ". Bài viết nhấn mạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un nỗ lực để chứng minh giá trị và vị thế của đất nước Triều Tiên với thế giới và đặt nền tảng vững chắc cho sự tiến bộ.

Ngày 24/2 vừa qua, truyền thông Triều Tiên lần đầu tiên đưa tin về chuyến đi của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Việt Nam. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết đoàn tàu đặc biệt chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời nhà ga ở thủ đô Bình Nhưỡng chiều 23/2, khởi hành tới Hà Nội để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Hôi nghị Thượng đỉnh lần hai giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ sẽ diễn ra trong 2 ngày 27-28/2. Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore tháng 6 năm ngoái, hai bên nhất trí Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ.

Hội nghị thượng đỉnh lần hai dự kiến sẽ tập trung đàm phán về các bước phi hạt nhân hóa cụ thể của Bình Nhưỡng và các biện pháp tương ứng mà Triều Tiên yêu cầu Mỹ thực hiện như nới lỏng các lệnh trừng phạt và cải thiện quan hệ.

Mạnh Hùng (TTXVN)