11:22 28/11/2019

Truyền thông Thái Lan nhắc nhở đội nhà 'đừng chủ quan' dù chiến thắng

Truyền thông Thái Lan tối 28/11 đã "vui như hội" khi đội nhà đã thi đấu rất ấn tượng và giành chiến thắng 7-0 trước U22 Brunei, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở thầy trò huấn luyện viên (HLV) Akira Nishino không được chủ quan vì vẫn còn đứng sau U22 Việt Nam tại bảng B SEA Games 30.

Chú thích ảnh
Đội tuyển U22 Thái Lan. Ảnh theo: thethaovanhoa.vn

Báo Siam Sport viết: "Đội tuyển U22 Thái Lan đã trở lại đầy xuất sắc khi thắng Brunei với tỉ số 7-0. Kết quả này giúp chúng ta vươn lên đứng thứ 2 tại bảng B, chỉ còn đứng sau U22 Việt Nam. Hãy tiếp tục giữ tinh thần này ở những trận đấu tiếp theo".

Trong khi đó, kênh CH7 đánh giá: "Chúng ta đã có chiến thắng quan trọng trước Brunei. Ba điểm đưa U22 Thái Lan từ hạng 5 lên vị trí thứ 2, nhưng vẫn đứng sau Việt Nam. Bởi họ cũng có thắng lợi 6-1 trước Lào. Muốn vượt qua U22 Việt Nam, chúng ta phải rất cố gắng khi đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối".

Goal phiên bản Thái Lan có lời khen ngợi: "Thi đấu với sự tự tin, "Đàn Voi chiến" đã đánh bại Brunei tới 7-0. Chúng ta cần phải giữ nguyên sự tự tin đó để đối đầu với Singapore ở lượt đấu kế tiếp và cả những trận đấu sau đó".

Trang tin SMM Sport thì nhận định: "Sự chênh lệch đẳng cấp đã giúp Thái Lan thắng U22 Brunei với tỉ số rất đậm. Chiến thắng này giúp chúng ta có 3 điểm đầu tiên và nuôi tiếp hy vọng vào Bán kết SEA Games 30".

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Akira Nishino khen ngợi các học trò đã thi đấu tập trung và đúng chiến thuật để giành được 3 điểm đầu tiên trước U22 Brunei tại chiến dịch SEA Games 30.

Nhận xét về màn trình diễn của các học trò sau trận đấu này, HLV Nishino cho biết: "Điều quan trọng nhất hôm nay là tôi đã cố gắng để nói chuyện và khích lệ các cầu thủ tập trung hơn vào trận đấu, chơi quyết liệt hơn và thực hiện đúng lối chơi mà chúng tôi đã tập luyện".

Trong cả hai trận thua 0-2 trước U22 Indonesia và thắng 7-0 trước U22 Brunei, nhà cầm quân người Nhật Bản đều thực hiện hai quyền thay người giữa giờ. HLV Nishino khẳng định đây là tính toán của ông để đảm bảo nhân sự cho cả chiến dịch SEA Games 30 trước mắt.

Vị chiến lược gia này cho biết: "Việc thay người giữa giờ là một phần chiến thuật của chúng tôi nhằm giữ thể lực cho các cầu thủ, đồng thời để U22 Thái Lan điều chỉnh lối chơi".

Khi được hỏi đội hình U22 Thái Lan có điểm nào cần cải thiện, ông Nishino cho hay: "Tôi không muốn nói điều gì bây giờ cả. Điều quan trọng là tôi phải xem thể lực của các cầu thủ thế nào rồi mới tính toán ai sẽ thi đấu và chiến thuật cho từng trận một".

Tại bảng B, U22 Thái Lan vẫn còn 3 trận đấu nữa lần lượt đối đầu U22 Singapore, Lào và Việt Nam. Những cuộc đối đầu này được dự đoán sẽ gây ra không ít khó khăn khi thầy trò HLV Nishino cần điểm số để duy trì vị trí nằm trong top 2.

Theo bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 30, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm cùng hiệu số +11. Trong khi đó, U22 Thái Lan tạm thời đứng thứ 2 với 3 điểm cùng hiệu số +5.

Thanh Phương (TTXVN)