Theo kênh Al Jazeera ngày 18/5, truyền thông Israel đưa tin quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng nối lại các hành động thù địch với Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington, D.C. ngày 11/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Đài phát thanh công cộng Kan dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên cho biết, Israel sẽ tham gia với Mỹ trong bất kỳ cuộc tấn công mới nào và sẽ nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.
Thông tin trên được đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài hơn nửa giờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 17/5, trong đó đài Kan cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về khả năng giao tranh bùng phát trở lại.
Kênh Channel 12 cũng mô tả cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị cho giao tranh tái diễn tại Iran và cho biết quân đội Israel đã được đặt trong tình trạng báo động cao.
Channel 12 cho biết Israel dự kiến sẽ được Mỹ thông báo trước nếu có cuộc tấn công nào, dù nước này không biết chính xác thời điểm Mỹ có thể đưa ra quyết định.
Channel 12 cũng nhận định ông Trump đang đối mặt áp lực đáng kể, trong đó có áp lực từ Trung Quốc, yêu cầu không lao vào cuộc đối đầu mới với Iran mà thay vào đó theo đuổi một giải pháp đàm phán.
Trước đó, báo Mỹ The New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho hay Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Theo đó, Iran có thể phải đối mặt với các đợt tấn công mới ngay từ tuần này. Các cố vấn của Tổng thống Trump đã xây dựng nhiều phương án cho chiến dịch quân sự tiếp theo, song ông Trump hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Tờ The New York Times cho biết những lựa chọn đang được xem xét bao gồm các đợt không kích quy mô lớn và quyết liệt hơn nhằm vào Iran, cũng như khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm trên bộ để thu giữ lượng urani đã làm giàu tại các cơ sở hạt nhân của nước này.
Theo các nguồn tin, giới chức quân sự cấp cao Israel và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành các cuộc tham vấn trong những ngày gần đây. Israel muốn nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, lập trường mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhiều lần nhấn mạnh.
Báo Haaretz của Israel cũng đưa tin rằng dù hiện chưa xuất hiện dấu hiệu về tình trạng báo động an ninh bất thường, nhưng khả năng xung đột tái bùng phát trong vài ngày tới đã được giới chức Israel đề cập.
Trước đó, kênh truyền hình NBC News dẫn các nguồn tin cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc đặt tên cho chiến dịch mới nhằm vào Iran là “Operation Sledgehammer” (Chiến dịch Búa tạ) trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ. Chiến dịch này sẽ thay thế “Operation Epic Fury” (Chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội), vốn được phát động hôm 28/2.
Trang tin Axios ngày 17/5 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump dự kiến sẽ triệu tập nhóm an ninh quốc gia cấp cao tại Phòng Tình huống vào ngày 19/5 để thảo luận các phương án quân sự đối với Iran. Tổng thống Trump nói với Axios trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng “đồng hồ đang điểm” đối với Iran và cảnh báo rằng nếu chính quyền Iran không đưa ra đề nghị tốt hơn, họ sẽ bị tấn công mạnh hơn nhiều.
Tổng thống Trump muốn đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhưng việc Iran bác bỏ nhiều yêu cầu của ông và từ chối nhượng bộ đáng kể đối với chương trình hạt nhân đã khiến phương án quân sự một lần nữa được đặt ra.