Hàng loạt trang tin thể thao Hàn Quốc đã bày tỏ sự sửng sốt trước việc đội tuyển U23 nước này để thua U23 Việt Nam trong trận tranh hạng ba Vòng chung kết U23 châu Á.
Bài viết về thất bại của U23 Hàn Quốc trên trang Daum.net
Trên Daum.net, trong bài viết có tiêu đề “Thảm họa Jeddah: HLV Lee Min-sung thua ‘phép thuật Kim Sang-sik’ của Việt Nam trên chấm luân lưu”, phóng viên Park Soon-gyu cho rằng việc U23 Hàn Quốc thất bại trước một đối thủ mà họ chưa từng thua, qua đó kết thúc giải đấu ở vị trí thứ tư, thực sự là cú sốc lớn. Theo tác giả, đội bóng xứ kim chi đã thua 6-7 trong loạt sút luân lưu sau khi hòa U23 Việt Nam 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức.
Sáu năm sau chức vô địch tại Thái Lan năm 2020, U23 Hàn Quốc bước vào giải đấu với mục tiêu giành lại ngôi vương nhưng lại phải chấp nhận vị trí thứ tư chung cuộc. Tác giả Park Soon-gyu nhấn mạnh việc để thua U23 Nhật Bản và không thể đánh bại U23 Việt Nam là tín hiệu đáng báo động đối với đội tuyển trước thềm Đại hội thể thao châu Á Aichi–Nagoya 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 9.
Trong một bài viết khác trên StarsNews, tác giả thậm chí cho rằng không hề quá lời khi nhận định đây là đội U23 Hàn Quốc “tệ nhất” từng tham dự Giải vô địch U23 châu Á của AFC.
Sau các thất bại trước Uzbekistan và Nhật Bản, U23 Hàn Quốc tiếp tục không thể vượt qua U23 Việt Nam - đối thủ mà họ chưa từng để thua trong những lần đối đầu trước đó. Theo đánh giá của truyền thông Hàn Quốc, việc hàng loạt kết quả thất vọng xảy ra trong cùng một giải đấu đã tạo nên “thảm họa” thực sự với đội bóng này.
Dù trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu, kết quả chính thức vẫn được tính là hòa, đánh dấu lần đầu tiên sau 10 lần đối đầu ở cấp độ U23, Hàn Quốc không giành chiến thắng trước Việt Nam. Kể từ cuộc chạm trán đầu tiên tại Đại hội thể thao châu Á Doha (Qatar) năm 2006, U23 Hàn Quốc từng có thành tích vượt trội với 6 chiến thắng và 3 trận hòa. Nếu tính trên mọi cấp độ đội tuyển, lần gần nhất Hàn Quốc để thua Việt Nam đã diễn ra từ tháng 11/2009, tại vòng loại Giải vô địch U19 châu Á, tức cách đây 17 năm.
Tờ News1 của Hàn Quốc cũng đưa tin về trận tranh hạng ba với tiêu đề “HLV Lee Min-sung sốc trước Việt Nam chỉ còn 10 người… U23 Asian Cup xếp hạng tư”.
Bài viết mô tả sau khi hòa 2-2, đội bóng của HLV Lee Min-sung đã để thua 6-7 trong loạt sút luân lưu cân não, chấp nhận thất bại trước U23 Việt Nam chỉ còn 10 người trên sân. Truyền thông Hàn Quốc tiếp tục nhắc tới “phép màu Kim Sang-sik” khi U23 Việt Nam giành vị trí thứ ba chung cuộc.
Theo News1, thất bại càng trở nên cay đắng với U23 Hàn Quốc khi đội bóng này thiếu vắng hai trung vệ đá chính do chấn thương và án treo giò, trong khi cầu thủ chủ chốt bên phía Việt Nam cũng bị truất quyền thi đấu ở phút 85, song điều đó vẫn không đủ để giúp đội bóng xứ kim chi tránh khỏi một kết cục gây sốc.