10:06 29/10/2017

Truyền hình, phát thanh trực tiếp nhiều nội dung trong tuần làm việc thứ 2 của Quốc hội

Trong tuần làm việc thứ hai của Quốc hội, các phiên thảo luận về kinh tế-xã hội, ngân sách, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để nhân dân, cử tri cả nước theo dõi.

Theo dự kiến, tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV phần lớn nội dung các phiên họp sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp. 

Trong đó, ngày làm việc đầu tiên của tuần làm việc thứ 2, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016. Phiên thảo luận sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Các ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội cũng dành 2,5 ngày thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020.

Tại các phiên thảo luận này, các thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Các phiên thảo luận này cũng được truyền hình, phát thanh trực tiếp để nhân dân, cử tri cả nước theo dõi.

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
Xuân Phong/Báo Tin Tức