12:15 14/12/2011

Truyền hình HN mua bản quyền giải ngoại hạng Anh đến 2014

Đó là thông tin được đưa ra trong cuộc họp báo ngày 14/12 giới thiệu việc đổi mới một số chương trình của Đài Phát thanh- Truyền hình Hà Nội từ năm 2012.

Đó là thông tin được đưa ra trong cuộc họp báo 14/12 giới thiệu việc đổi mới một số chương trình của Đài Phát thanh- Truyền hình Hà Nội từ năm 2012.

Với kênh truyền hình kênh 1, chương trình “Vitamin” (19giờ 50 thứ sáu hàng tuần) sẽ sản xuất theo phiên bản mới cung cấp thông tin về chăm sóc sức khoẻ, phòng chống bệnh tật. Chương trình “Đuổi hình bắt chữ phiên bản 2012” cũng sản xuất theo phiên bản gốc do Đài đã mua được bản quyền của chính tác giả và hãng của Anh cung cấp; đồng thời giá trị giải thưởng showgame này sẽ được tăng lên gấp nhiều lần hiện nay.

 

Quang cảnh buổi họp báo.


Năm 2012, số buổi phim phát sóng tăng lên đáng kể để phục vụ nhiều đối tượng trên 8 khung giờ khác nhau; trong đó thời lượng phim Việt Nam cũng được tăng lên; đáng chú ý, vào lúc 22 giờ sẽ chiếu những phim mới dành cho người hâm mộ.

Với truyền hình kênh 2, những khán giả hâm mộ thể thao vẫn tiếp tục theo dõi những trận bóng đá giải ngoại hạng Anh vào thứ 7 hàng tuần do Đài đã mua được bản quyền 3 mùa bóng đến tận năm 2014. Đài PT-TH Hà Nội vẫn đang tiếp tục thương lượng với nhà tài trợ, đối tác để có thể tiếp tục phục vụ khán giả trong những giải tiếp theo.

Với chương trình phát thanh hệ 90Mhz, sẽ đưa vào hai chương trình mới có tính tương tác với khán giả “Niềm vui mỗi ngày (trực tiếp hàng ngày và) và “Lời muốn nói” (chủ nhật). Trên hệ 96Mhz, sẽ tiếp tục đổi mới và phát sóng 2 chương trình “Hà Nội với biển đảo quê hương” (thứ sáu) và “Nét đẹp Tràng An”.

Ông Vũ Ngọc Minh cũng cho biết, Đài TP-TH Hà Nội đang gấp rút hoàn thành công trình xây dựng cột ăng ten 252 m và Trung tâm truyền dẫn phát sóng tại Mỹ Trì với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng. Dự kiến công trình đưa vào sử dụng quý III/2012 sẽ là bước đột phá mở rộng phạm vi phát sóng của Đài PT-TH Hà Nội khắp vùng đồng bằng Bắc bộ; đồng thời sẽ mở thêm một kênh truyền hình thứ 3 chuyên về giải trí- thể thao- kinh tế.


Xuân Cường