03:12 13/03/2018

Truy tìm nữ nghi phạm đeo khẩu trang đen trong vụ hạ độc cựu điệp viên Nga

Một người phụ nữ đeo khẩu trang đen được cho là có những hành động nghi vấn tại Salisburry một tiếng trước khi cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng con gái bị trúng độc.

Các nhà điều tra trong trang phục bảo hộ tiếp cận hiện trường vụ tấn công chất độc thần kinh đối với cựu điệp viên Nga.

Theo thông tin từ phía cảnh sát cung cấp, người phụ nữ tóc đen đeo khẩu trang lén lút rời khỏi nhà hàng Pret a Manger, cách cửa hàng phục vụ bia Mill – nơi ông Skripal (66 tuổi) và con gái Yulia (33 tuổi) ngã quỵ - chỉ 3 phút đi bộ.

Ngày 12/3, các chuyên gia hóa học đã phong tỏa một một ngôi làng gần đó trong bối cảnh lo ngại xe ô tô của ông Skirpal có thể chứa dấu vết sót lại của chất độc thần kinh khiến ông đang nguy kịch. Tài xế lái xe cũng buộc phải giao nộp quần áo cho cảnh sát điều tra.

Theo Mark Francis – người môi giới bán xe đã khai báo vụ đầu độc cho cảnh sát hôm Thứ Tư tuần trước, người phụ nữ đeo khẩu trang đen cầm theo một chiếc túi lớn. Ông Francis cho rằng mạng che mặt có thể được sử dụng như một công cụ bảo vệ danh tính kẻ hạ độc.

Ông Francis cho biết chiếc khẩu trang đen được người dân sử dụng phổ biến kể từ Hội chứng Hô hấp cấp tính SARS trong năm 2002. Người môi giới lái xe này nói: “Khá là kỳ lạ nếu như thấy một người đeo khẩu trang SARS tại Salisbury. Chúng tôi không bị ô nhiễm hay có khói thuốc. Nếu như xuất hiện một vụ tấn công hóa học, rất có thể điều đó có liên quan”.

Cảnh sát phòng chống khủng bố vẫn chưa công bố bất kỳ hình ảnh nào của các nghi phạm.

Trong một khai báo của một nhân chứng khác, một giờ trước khi hai bố con ông Skripal được phát hiện bất tỉnh tại một bãi đỗ xe ở quận Salisbury hôm 4/3 do phơi nhiễm chất độc thần kinh., xuất hiện một người đàn ông ‘đeo khẩu trang” chùm mũ áo hành động nghi vấn. Người nhân chứng đó kể lại: “Trông hắn ta rất hung hăng và đáng sợ, tiến về phía chúng tôi. Hắn lạnh lùng nhìn chúng tôi khi đi ngang qua, cách hiện trường nơi phát hiện bố con người Nga 90 m".

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 12/3, Điện Kremlin đã phủ nhận đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang đang cư trú tại Anh Sergei Skripal. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết, cựu điệp viên Skripal làm việc cho tình báo Anh và bị đầu độc trên lãnh thổ Anh, vì vậy vụ việc "không liên quan tới Nga, chứ đừng nói gì đến giới lãnh đạo Nga".

Hồng Hạnh/Báo Tin tức