08:14 24/08/2012

Truy sát tình địch trong đêm

0 giờ ngày 23/8, tại phòng trọ của chị Phạm Thị Kiều My (tức Bo, SN 1990, trú 15/204 Phạm Hồng Thái, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu), một nhóm 7 thanh niên đã dùng hung khí tấn công anh Trần Trung Hậu (SN 1980, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

0 giờ ngày 23/8, tại phòng trọ của chị Phạm Thị Kiều My (tức Bo, SN 1990, trú 15/204 Phạm Hồng Thái, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu), một nhóm 7 thanh niên đã dùng hung khí tấn công anh Trần Trung Hậu (SN 1980, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).
 
Anh Hậu bỏ chạy được. Nhưng nhóm này đập phá chiếc xe máy hiệu Exciter của anh Hậu rồi tẩu thoát bằng taxi.
 
Sau khi nhận tin báo, Công an phường Hải Châu 1 phối hợp với Công an quận Hải Châu và Cảnh sát 113 Công an thành phố truy tìm. Đến khoảng 0 giờ 20 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được nhóm thanh niên gây án, bao gồm: Võ Quốc Cường (SN 1983); Nguyễn Nho Thạch (SN 1989); Nguyễn Đức Tuấn Vũ (SN 1993); Đỗ Lê Ngọc Anh (SN 1990); Lê Văn Cường (SN 1991); Đặng Viết Mỹ (SN 1994) và Lê Văn Ngọc (SN 1996) cùng trú thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khi đang bắt taxi đi trên đường Bạch Đằng (Đà Nẵng).
 
Tang vật thu giữ gồm 2 thanh tuýp sắt, 4 thanh kiếm, 1 khẩu súng bắn lửa và một số tang vật khác. Qua điều tra được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả nói trên bắt nguồn từ việc chị My từ chối tình cảm của Võ Quốc Cường để yêu anh Trần Trung Hậu, nên Cường rất bực tức. Đêm 22-8, Cường chuẩn bị đầy đủ hung khí gồm tuýp sắt, kiếm, súng bắn lửa, áo chống đạn… rồi rủ các đối tượng nói trên đón taxi ra Đà Nẵng.
 
Khi đến phòng trọ của My, phát hiện anh Hậu ngồi tại đây nên cả nhóm xông vào chém. Dù bị thương nhưng anh Hậu vẫn nhảy từ tầng 2 xuống để chạy trốn. Truy đuổi không thành, nhóm Cường dùng hung khí đập xe anh Hậu. Vụ việc đang được Công an quận Hải Châu điều tra làm rõ.
 
 
Theo baodanang