07:14 27/07/2020

Truy bắt nhanh 7 đối tượng chuyên móc túi tại các điểm du lịch

Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tổ chức lực lượng, truy bắt nhanh một nhóm đối tượng thuê xe ôtô đi móc túi tại siêu thị và các điểm du lịch tập trung đông người ở Đà Lạt. Ngày 26/7, Công an thành phố Đà Lạt dẫn giải 7 đối tượng trên đi thực nghiệm hiện trường tại 2 địa điểm mà các đối tượng móc túi du khách.

Chú thích ảnh
3 trong 7 đối tượng được đưa đến thực nghiệm điều tra tại địa điểm móc túi du khách tại một khu du lịch tại Đà Lạt. Ảnh: baolamdong.vn

Theo đó, 7 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành: Tây Ninh, Tiền Giang, An Giang, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, không nghề nghiệp, lợi dụng mùa hè là mùa du lịch ở Đà Lạt, lượng khách đổ về đông, các đối tượng trà trộn giả làm du khách, phân công nhau cảnh giới, móc túi, trộm cắp tài sản (ví tiền, giỏ xách...) của khách du lịch.

Từ tin báo của nhiều bị hại, chiều tối và đêm 25/7, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Lạt đã xác minh, truy xét nóng, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 7 đối tượng, đang làm rõ thêm 1 đối tượng. Tất cả đang bị tạm giữ hình sự để làm rõ, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Bảy đối tượng gồm: Lê Hữu Lộc (sinh năm 1974, ngụ tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1972, thôn Mỹ Lệ, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), Huỳnh Tăng Bình (sinh năm 1970, trú tổ dân phố 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Đặng Thị Chi Mai (sinh năm 1961, ngụ tại tỉnh Long An, trú tại Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh), La Thị Nhung (tên khác Lem, sinh năm 1987, khóm 2, xã Châu Phú A, huyện Châu Đốc, An Giang), Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1979, ngụ tại tỉnh An Giang, trú tại Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Vũ Thị Thanh Hải (sinh năm 1965, ngụ tại phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai).

Ngoài ra, trong vụ này, có 1 đối tượng tên Nguyễn Hoài T., trú tỉnh Tây Ninh, là lái xe ô tô chở các đối tượng trên đến Đà Lạt. Trong lúc 7 đối tượng tiến hành hoạt động trộm cắp tài sản của du khách, T. ở trên xe. Việc T. có tham gia, đồng phạm với các đối tượng hay không, Cơ quan điều tra đang làm rõ.

Tổng hợp lời khai của các nạn nhân và theo kết quả đấu tranh bước đầu, khoảng đầu tháng 7/2020, Lê Hữu Lộc rủ 6 đối tượng trên đến Đà Lạt để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài, cả nhóm đồng ý. Phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của các đối tượng là đi theo nhóm, giả làm khách du lịch, đến những khu du lịch đông người, lợi dụng sơ hở để lấy trộm tài sản.

Tối 23/7, tại BigC Đà Lạt, các đối tượng đã lấy trộm được 1 điện thoại Iphone 11, sau đó nhanh chóng tẩu thoát về khách sạn. Tiếp đó, ngày 24/7, Lộc cùng nhóm đối tượng đi đến Khu du lịch đường hầm đất sét - Đà Lạt để trộm cắp tài sản. Tại đây, các đối tượng lấy được 1 ví da của một du khách đến từ Hà Nội. Sau khi lấy trộm được tài sản, các đối tượng lục ba lô, phát hiện bên trong có khoảng 26 triệu đồng, 100 USD, 20 EURO cùng nhiều giấy tờ cá nhân khác. Nhóm này lấy tiền và vứt giấy tờ, ba lô lại bên đường thuộc khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Lạt xác định 8 đối tượng trên là những nghi can nên tiến hành truy xét. Đến sáng 25/7, xác định 2 khách sạn các đối tượng đã ở, Cơ quan điều tra đã đưa 5 đối tượng Vân, Mai, Hải, Nhung và tài xế T. về trụ sở Công an Đà Lạt làm việc.
 
Lộc và Bình sau khi liên lạc không được với nhóm của Nhung đã bỏ về Thành phố Hồ Chí Minh cùng tang vật của hai vụ trộm trên. Hai đối tượng này bị bắt tại khu vực thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) khi đang trên đường bỏ trốn.
 
Cơ quan Công an đã thu giữ các tang vật vụ án, thu giữ nhiều điện thoại di động. Tại Công an thành phố Đà Lạt, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài 2 vụ trên, qua đấu tranh của Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng đơn tố cáo của một số bị hại khác, các đối tượng thừa nhận đã gây ra 8 vụ móc túi khác.

Vụ việc đang được Công an thành phố Đà Lạt làm rõ.

Đặng Tuấn (TTXVN)