05:20 20/05/2015

Truy bắt kẻ phóng hỏa, chém người để đòi nợ

Tại thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, đã xảy ra một vụ án gây chấn động khi kẻ thủ ác dùng xăng đốt nhà và dùng dao giết người làm một cháu bé 13 tuổi tử vong và một phụ nữ có thai bị thương nặng.

Ngày 20/5, tại thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, đã xảy ra một vụ án mạng gây chấn động khi hung thủ dùng xăng đốt nhà và dùng dao giết người; hậu quả làm một cháu bé 13 tuổi tử vong và một phụ nữ có thai bị thương nặng.

Hiện trường vụ án. Ảnh: tienphong.vn


Vụ việc xảy ra vào hồi 12h trưa 20/5 tại gia đình bà Nguyễn Thị H (sinh năm 1971, trú tại thị trấn Bần) vào thời điểm các con bà H đang ngồi ăn cơm và bán hàng gồm có: Đinh Hồng A (sinh năm 1992 mang thai 8 tháng tuổi), Hà Hữu M (sinh năm 1984 là chồng chị A) và Đinh Nam G (sinh năm 2002 là em gái của A).

Lúc này một người đàn ông đội mũ, đi xe DREAM đến dựng xe ở cửa nhà. Người này xách một can đựng xăng đi thẳng vào nhà bà H, đổ xăng từ trong buồng ra ngoài nhà, đồng thời cầm dao đâm cháu Đinh Nam G và chị Đinh Hồng A bị thương.

Sau đó, hung thủ tiếp tục dùng bật lửa gas đốt và ra ngoài lên xe máy bỏ chạy. Cháu Đinh Nam G mặc dù sau đó đã được đưa đến bệnh viện đa khoa Phố Nối cấp cứu, nhưng đã tử vong; chị Đinh Hồng A được đưa lên bệnh viện tại Hà Nội cấp cứu.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng dùng xăng đốt và đâm chị A, cháu G là Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1970 ở thôn Xuân Tảo, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Dũng hiện là lái xe của Công ty bao bì Ngọc Diệp đóng tại khu công nghiệp Phố Nối A.

Dư luận cho biết, Dũng có quan hệ tình cảm với bà H nhiều năm nay, có thời gian ăn ở tại gia đình bà H nhiều tháng. Lý do Dũng gây án là vì trong thời gian ăn ở tại gia đình bà H, Dũng có đưa cho bà Hồng vay 100 triệu đồng. Thời gian gần đây Dũng liên tục đòi tiền, bà H mới trả được 30 triệu đồng, Dũng đã nhiều lần đến nhà và nhắn tin đe dọa.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Hào đang tiến hành vây bắt hung thủ đã bỏ trốn; đồng thời đề nghị quần chúng nhân dân báo ngay cho Công an tỉnh Hưng Yên nếu có thông tin về đối tượng Nguyễn Văn Dũng.


P.V (TTXVN)