11:07 12/11/2011

Truy bắt đối tượng chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Ngày 11/11, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan trong vụ lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ bảo vệ ViNa 24/24, đóng tạiBiên Hòa

Ngày 11/11, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ bảo vệ ViNa 24/24, đóng tại phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa.

Theo điều tra ban đầu của công an thành phố Biên Hòa, đối tượng tên Yên, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã thông qua một người tên Trí giới thiệu đến hợp đồng lái xe tại Công ty bảo vệ ViNa 24/24. Sau đó, đến ngày 10/11 đối tượng tên Yên được Phó Tổng giám đốc Công ty bảo vệ ViNa 24/24 cử lái xe ôtô Inova biển kiểm soát 60V-2431 chở chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1985) là kế toán của Công ty đến ngân hàng Vietin Bank chi nhánh Biên Hòa rút trên 473 triệu đồng để thanh toán tiền lương cho công nhân. Trên đường chở chị Liên từ ngân hàng về tên Yên đã kiếm cớ chở chị Liên đến đoạn đường Võ Thị Sáu.

Khi đến đoạn đường vắng, chị Nguyễn Thị Liên đã có cảm giác muốn nôn, ói, nên chị Liên yêu cầu xuống xe để nôn. Lợi dụng lúc chị Liên xuống xe, Yên điều khiển xe bỏ chạy mang theo số tiền 473 triệu đồng. Khi đến đoạn đường Dương Tử Giang, Yên dừng xe lại và lấy số tiền hơn 473 triệu đồng bỏ trốn và để lại chiếc xe ôtô Inova.

Qua công tác điều tra, công an xác định người thanh niên tên trên đã sử dụng chứng minh nhân dân giả tên Yên, trong khi đó tên thật là Võ Hoàng Điệp (sinh năm 1984, ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa). Qua vụ việc trên, cơ quan điều tra cảnh báo các doanh nghiệp, cơ quan cần cảnh giác trước hành vi lừa đảo trên của kẻ gian.

Hiện Công an thành phố Biên Hòa đang khẩn trương truy bắt đối tượng.


TTXVN/Tin Tức.