08:23 05/08/2011

Trưởng tàu trộm hàng trên tàu

Ngày 5/8, Công an thành phố Vinh, Nghệ An, triệu tập ông Trương Thanh Sơn, 44 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh là nhân viên ngành đường sắt để điều tra làm rõ vụ việc Trưởng tàu SY, Xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Sài Gòn lấy cắp hàng gửi theo đường tàu hỏa.

Ngày 5/8, Công an thành phố Vinh, Nghệ An, triệu tập ông Trương Thanh Sơn, 44 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh là nhân viên ngành đường sắt để điều tra làm rõ vụ việc Trưởng tàu SY, Xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Sài Gòn lấy cắp hàng gửi theo đường tàu hỏa.

Sự việc xảy ra khi tàu SY từ TP Hồ Chí Minh chở hàng ra Hà Nội có hiện tượng phá, làm lại kẹp chì và hàng hóa trên tàu bị mất, hao hụt. Qua theo dõi, cơ quan công an phát hiện đúng là có tình trạng trên và hàng sau khi lấy cắp đã được tiêu thụ trên địa bàn một số huyện trong tỉnh Nghệ An.

Ngày 3/8, cơ quan công an đã quyết định bắt tạm giam Hà Văn Thứ, thường trú tại TP Hồ Chí Minh, là nhân viên Xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Sài Gòn và là Trưởng tàu SY.

Theo điều tra ban đầu, Hà Văn Thứ cùng ông Trương Thanh Sơn đã làm giả kẹp chì, trộm 44 thùng thuốc lá được khách hàng ký gửi trên tàu