10:10 11/10/2011

Trương Nam Thành đoạt ngôi Á vương 3 Manhunt

Trương Nam Thành xếp thứ tư cuộc thi Manhunt 2011 diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc, tối 10/10. Đây là thứ hạng cao nhất mà các nam người mẫu Việt giành được tại đấu trường này từ trước đến nay. Thí sinh Trung Quốc Chen Jianfeng đoạt ngôi Hoa vương.

Trương Nam Thành xếp thứ tư cuộc thi Manhunt 2011 diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc, tối 10/10. Đây là thứ hạng cao nhất mà các nam người mẫu Việt giành được tại đấu trường này từ trước đến nay. Thí sinh Trung Quốc Chen Jianfeng đoạt ngôi Hoa vương.

Đêm chung kết Manhunt 2011 diễn ra vào tối 10/10 tại Central City, thành phố Seoul, Hàn Quốc, với sự tham gia của 48 nam thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sau những phần trình diễn và thi tài sôi nổi, đại diện Việt Nam được xướng danh lọt vào top 5 cuộc thi cùng với các thí sinh Trung Quốc, Cộng hòa Dominica, Bỉ và Cộng hòa Slovakia.


Đại diện Việt Nam luôn được khán giả Hàn Quốc ủng hộ nhiệt tình.




Theo Global Beauties, kết quả chung cuộc là: Thí sinh Chen Jian Feng (26 tuổi, cao 1,88 m) đoạt giải Hoa vương, Á vương 1 là thí sinh đến từ Cộng hòa Dominica, danh hiệu Á vương 2 thuộc về nam người mẫu của Bỉ, Á vương 3 thuộc về đại diện Việt Nam. Thí sinh Cộng hòa Slovakia đoạt ngôi Á vương 4. Giải tài năng thuộc về người mẫu nam Hàn Quốc với màn trình diễn nghệ thuật múa hiện đại. Thí sinh Indonesia giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Một ngày trước đêm chung kết, Nam Thành cũng đón nhận niềm vui là đoạt giải "Thí sinh Manhunt được yêu thích nhất" với số phiếu bình chọn vượt hơn hẳn thí sinh Trung Quốc.

Thí sinh Trung Quốc đăng quang Manhunt International 2011. Trung Quốc đã hai lần đoạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi này.



Cùng lúc đoạt hai giải thưởng ở Manhunt International 2011, Nam Thành là người mang về thành tích cao nhất trong số các người mẫu nam trong nước từng tham gia sự kiện này.

Ngay khi biết tin mình có giải, Nam Thành đã lên trang mạng xã hội của anh để có vài dòng chia vui với khán giả ở quê nhà. Nam người mẫu chia sẻ, khi nghe tên mình được xướng lên trong top 5, bao nhiêu mệt nhọc từ khi tham dự cuộc thi đã tan biến hết. Khoảnh khắc đó anh xúc động không nói nên lời và muốn cám ơn tất cả những ai đã dành sự quan tâm, ủng hộ cho anh trong suốt thời gian vừa qua. Anh cho rằng, thành công của anh là nhờ sự ủng hộ rất nhiều của khán giả.

Ngay sau khi biết tin Nam Thành đoạt giải cao Manhunt International 2011, nhiều khán giả đã lên mạng xã hội chia sẻ niềm vui với anh.



Từ những ngày đầu tham dự cuộc thi, đại diện Việt Nam mau chóng hòa nhập với các thí sinh quốc tế qua
lịch sinh hoạt và hoạt động khá dày đặc. Nam Thành luôn cởi mở, thân thiện với các thí sinh. Anh chuẩn bị quà tặng cho từng người bạn mới quen cũng như luôn vui vẻ trong các buổi giao lưu tìm hiểu về nền văn hóa, con người của nước bạn. Anh cũng không quên tranh thủ giới thiệu về Việt Nam, kêu gọi bạn bè tham gia vào cuộc bình chọn cho Vịnh Hạ Long.

Cuộc thi Manhunt bắt đầu được tổ chức vào năm 1987 tại Singapore. Năm 1993, cuộc thi này được nâng lên tầm quốc tế. Trước Trương Nam Thành, Việt Nam từng 7 lần tham dự cuộc thi này với các đại diện: Nguyễn Bình Minh (2002, lọt vào top 10), Khánh Trình (2004), Phạm Trung Kiên (2005), Lê Quang Hòa (2006), Ngô Tiến Đoàn (2007, giải Thể hình đẹp nhất), Nguyễn Văn Thịnh (2008, đứng thứ ba bình chọn qua mạng), Hoàng Gia Ngọc (2010).

Theo VnExpress