09:18 17/09/2015

Trường học “hứng bão” vì bắt học sinh ngồi thiền thay ngủ trưa

Mọi người đều đồng ý rằng giờ ngủ trưa rất cần thiết với trẻ em – đó cũng chính là lý do vì sao mà một trường tiểu học tại Trung Quốc bị chỉ trích nghiêm trọng vì muốn thay giờ ngủ trưa bằng việc ngồi thiền.


Học sinh ngồi thiền trên sàn lớp học.


Chương trình thí điểm này của trường tiểu học Shishan Shuben ở tỉnh Quảng Đông chỉ áp dụng được hai ngày sau khi bị các bậc phụ huynh và truyền thông trong nước phản đối dữ dội.

Theo các hãng truyền thông, nhà trường đã gửi thông báo về hoạt động ngồi thiền tới phụ huynh trước khi bắt đầu năm học. Sau khai giảng, mỗi buổi trưa các em học sinh được phát một tờ giấy báo để ngồi lên.

Học sinh được cho xem băng hướng dẫn cách ngồi thiền do thầy hiệu trưởng Wu thực hiện. Tuy nhiên, chỉ dẫn của thầy Wu lại không thu được kết quả mong muốn, hầu hết các em đều ngủ gật trong giờ thiền vì quá mệt mỏi. “Thầy ấy nói liên tục và các bạn thì buồn ngủ”, một học sinh nói.

Mặc dù không hiệu quả nhưng mục đích của thầy Wu hoàn toàn không có gì xấu. Ông đã tập thiền trong suốt 20 năm qua và nhận thấy rằng nó rất có ích trong việc thư giãn. Ông cho rằng lũ trẻ không thoải mái khi phải ngủ trên những chiếc giường khung sắt thô cứng của trường nên mới quyết định đổi giờ ngủ thành giờ thiền.

Hoàng Trang (theo Sina)