03:11 28/03/2015

Trưởng đoàn Nga tham dự IPU: Phát triển bền vững là đề tài thời sự

Cuộc trao đổi ngắn với Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Trưởng đoàn nghị sỹ Nga tham dự IPU tại Hà Nội.

Trước khi Đoàn nghị sỹ Nga rời Moskva đến Hà Nội tham dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 132, phóng viên TTXVN tại LB Nga đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Konstantin Yosifovic Kosachev, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Trưởng đoàn nghị sỹ Nga tham dự IPU tại Hà Nội về một số vấn đề liên quan công tác chuẩn bị của đoàn Nga và nội dung chuyến đi.

Ông Konstantin Yosifovic Kosachev.


Thưa ông Konstantin Kosachev, ông đánh giá thế nào về Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 sắp tới tại Hà Nội?

Liên minh nghị viện thế giới là một trong những đại hội đồng có uy tín nhất, quy tụ các thành viên rất có tiềm năng. Tiềm năng của IPU là ở chỗ các nghị sỹ đại diện cho các quốc gia có cơ hội gặp nhau để thắt chặt quan hệ và đưa ra các dự án hợp tác mới trong tương lai.

Mỗi một kỳ họp của IPU đều có chủ đề và khẩu hiệu riêng. Kỳ họp dưới sự chủ trì của Việt Nam được lấy khẩu hiệu: "Nghị viện vì phát triển bền vững và dài hạn sau năm 2015", là một trong những chủ đề có tính thời sự nhất đối với nhân loại trong giai đoạn hiện nay.

Tôi được biết vào tháng 9 tới tại New York, người đứng đầu nhà nước và chính phủ các quốc gia thành viên LHQ cũng sẽ thảo luận chủ đề phát triển bền vững đến năm 2030. Tất nhiên là các nghị sỹ không thể đứng ngoài cuộc thảo luận này và các phiên làm việc tại Hà Nội sắp tới sẽ góp phần định hướng nội dung phục vụ thảo luận tại LHQ

Đại hội đồng năm nay càng có ý nghĩa khi được tổ chức tại Hà nội, Thủ đô của Việt Nam, quốc gia trong những năm gần đây luôn đạt được sự phát triển kinh tế bền vững. Đất nước các bạn đã lần lượt vượt qua các cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế thế giới với các tiềm năng phát triển rất ổn định.

Việt Nam có chiến lược phát triển riêng, nằm ở vị trí địa-chiến lược quan trọng, có thể tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên song không chỉ dừng lại ở đó. Các bạn đang tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ cao của nền kinh tế, vì vậy việc các nghị sỹ trên khắp thế giới gặp gỡ ở Hà Nội là dịp quan trọng để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm phát triển bền vững, đưa ra các dự án phát triển trong tương lai. Tôi cho rằng kỳ họp tại Hà Nội có ý nghĩa thời sự quan trọng và rất thú vị.

Thưa ông, quan điểm của Nga đối với mục tiêu phát triển bền vững là gì?

Mục tiêu của phát triển bền vững là hỗ trợ các nước trong việc xây dựng chương trình và thể chế, giúp đỡ các nước phát triển phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của mình. Trong những năm gần đây Nga tham gia tích cực vào tiến trình này của LHQ và chúng tôi có một chính sách quốc gia đã được Tổng thống phê chuẩn về thúc đẩy hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng LHQ chúng tôi cũng đưa ra quan điểm của mình về mục tiêu cũng như phương hướng phát triển trong thập niên tới. Quan điểm của chúng tôi là không một quốc gia nào được chính trị hóa vấn đề này hoặc lồng ghép các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do...

Mặc dù trong tổng số 17 nội dung của phát triển bền vững có vấn đề dân chủ, nhân quyền, song chúng tôi cho rằng đây không phải là nội dung duy nhất và chủ đạo. Chúng tôi ủng hộ quan điểm phát triển bền vững trước hết là thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao mức sống, sau đó mới đến việc cải cách thể chế chính trị... vì việc xác định thể chế chính trị là quyền chủ quyền của mỗi quốc gia. Chúng tôi sẽ nêu và bảo vệ quan điểm này tại kỳ họp ở Hà Nội sắp tới.

Đoàn nghị sỹ Nga đã chuẩn bị thế nào và mong chờ kết quả gì ở Đại hội đồng lần này?


Chúng tôi đã chuẩn bị rất nghiêm túc cho Đại hội đồng IPU lần này. Chúng tôi đã lên kế hoạch có các cuộc gặp quan trọng song phương ở Hà Nội. Ngoài ra chúng tôi cũng đã nghiên cứu dự thảo các nghị quyết sẽ được thông qua và chuẩn bị đưa ra các sáng kiến của mình.

Chúng tôi dự định sẽ kiến nghị đưa ra thảo luận tại Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 tới vấn đề ý nghĩa của chiến tranh thế giới lần thứ hai và 70 năm chiến thắng phát xít. Chúng tôi cũng sẽ đề nghị LHQ xác định rõ đường hướng phát triển của thế giới hiện nay và vai trò của các tổ chức quốc tế trong việc đưa ra các quyết sách có ảnh hưởng, nhất là liên quan đến các lệnh trừng phạt kinh tế.

Chúng tôi cho rằng LHQ là cơ quan duy nhất có quyền thảo luận và đưa ra các lệnh trừng phạt này, ngoài ra không một quốc gia hay nhóm quốc gia đơn lẻ nào khác có quyền áp dụng lệnh trừng phạt chống quốc gia khác.

Liên quan đến chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga D. D. Medvedev dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5-6 tháng 4 tới, chúng tôi cho rằng chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng. Trong thời gian ở Hà Nội chúng tôi sẽ bàn thảo với các đại biểu quốc hội Việt nam các biện pháp nâng cao quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại, kỹ thuật quân sự và nhân văn.

Chúng tôi cho rằng chúng ta có nguồn lực to lớn và kim ngạch thương mai hiện nay là chưa tương xứng với tiềm năng, tính chất tin cậy và quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Chúng tôi cùng với các đồng nghiệp Việt Nam sẽ thảo luận vấn đề này để nâng cao hơn nữa các mặt hợp tác song phương.

Xin cảm ơn ông!



Bài và ảnh: Cao Cường(P/v TTXVN tại LB Nga)