Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán, Mohammad Bagher Ghalibaf, đã kêu gọi Mỹ “thận trọng” trong các phát biểu của mình sau những lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran “sẵn sàng đáp trả” trước những đe dọa từ Washington.
Ngoại trưởng Pakistan Shehbaz Sharif (thứ 2, phải) trong cuộc gặp Phái đoàn đàm phán Iran do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (thứ 2, trái) dẫn đầu và Ngoại trưởng Abbas Araghchi (trái) tại Burgenstock, Thuỵ Sĩ ngày 21/6/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào tối muôn ngày 21/6, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán, Mohammad Bagher Ghalibaf đặt câu hỏi về hiệu quả của sức ép mà Mỹ áp đặt đối với Tehran.
Ông Ghalibaf viết: “Chẳng lẽ họ không tự hỏi rằng nếu những lời đe dọa của họ có hiệu quả, thì hôm nay họ đã không rơi vào tình trạng tuyệt vọng như thế này hay sao? Chúng tôi không dựa vào những lời đe dọa của Mỹ”.
Trưởng đoàn đàm phán Iran nói thêm rằng các quan chức Mỹ “nên thận trọng trong các phát biểu của mình”, đồng thời cảnh báo rằng “các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng để đáp trả theo một cách khác.”
“Dù họ nói gì đi nữa, chúng tôi mới là những người sẽ hành động”, ông Ghalibaf tuyên bố.
Liên quan tới những lời đe doạ mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, đoàn đàm phán của Iran đã lên tiếng phản đối trong lúc các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Thụy Sĩ, cho rằng những phát biểu này là hành vi “vi phạm” bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington,
Dẫn lời phái đoàn đàm phán Iran, Tasnim cho biết các “lời đe dọa” của Trump nhằm vào Iran và đoàn đàm phán của nước này là “sự vi phạm trắng trợn” Điều 1 của Bản Ghi nhớ Islamabad.
Theo phái đoàn Iran, Điều 1 của Bản Ghi nhớ Islamabad yêu cầu Mỹ phải kiềm chế không đưa ra bất kỳ lời “đe dọa” nào.
Tasnim cũng đưa tin rằng phái đoàn Iran đã rời địa điểm đàm phán với Mỹ sau những phát biểu mang tính “đe dọa” của Tổng thống Trump.
Trước đó vào ngày 21/6, Tổng thống Trump đã yêu cầu Iran ngay lập tức ngăn chặn các lực lượng tại Liban mà ông gọi là “lực lượng ủy nhiệm được trả lương hậu hĩnh” của Iran gây rắc rối, nếu không Washington sẽ giáng đòn mạnh vào Tehran “một lần nữa”.
Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố: “Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ đánh Iran rất mạnh một lần nữa, giống như những gì chúng tôi đã làm tuần trước, chỉ có điều còn mạnh hơn”.
Theo Fox News, Tổng thống Trump cũng đã trao đổi với phía Iran trong đêm và cảnh báo rằng nếu Tehran đóng cửa eo biển Hormuz thì “các ông sẽ không còn đất nước nào nữa” và thậm chí sẽ không thể quay trở lại đất nước của mình.
Tổng thống Trump tuyên bố: “Chúng tôi có thể kiểm soát eo biển Hormuz nếu cần thiết”, đồng thời cho biết Mỹ có thể trở thành “Thiên thần Hộ mệnh” của eo biển Hormuz và tiếp quản 20% lượng dầu mỏ vận chuyển qua tuyến hàng hải này.
“Nếu họ không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ thu phí quá cảnh”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.
Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump còn cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người luôn khẳng định Iran phải duy trì quyền làm giàu uranium, “nên cẩn thận lời nói của mình”.
Tổng thống Trump tuyên bố: “Ông ta nên chấn chỉnh bản thân, nếu không chúng tôi sẽ tiếp quản phần còn lại của đất nước đó” và cho rằng mình sẽ có nhiều đòn bẩy hơn sau thời hạn đàm phán 60 ngày.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Tôi có lựa chọn 60 ngày và sau khi lựa chọn đó kết thúc, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn”.
Tổng thống Trump cũng cho biết có 19 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 20/6.
Tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng thông tấn Anadolu, Qatar thông báo các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đã bắt đầu tại Thụy Sĩ với sự tham gia của các nhà trung gian Qatar và Pakistan nhằm thảo luận việc thực hiện các điều khoản của một thỏa thuận tạm thời giữa hai bên.
Các phái đoàn Mỹ và Iran đã tới Thụy Sĩ từ sớm để tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ Islamabad được ký điện tử hôm 17/6 nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng ở Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz.
Các cuộc đàm phán tại Burgenstock do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu, trong khi phía Iran có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi tham gia, dưới sự trung gian của Pakistan.