05:16 16/05/2018

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có nữ hiệu trưởng đầu tiên sau hơn 60 năm

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng thay cho GS.TS Võ Văn Sen hết nhiệm kỳ. Bà là nữ Hiệu trưởng đầu tiên trong lịch sử hơn 60 năm hình thành và phát triển của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh.

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan sinh năm 1974, tốt nghiệp cử nhân ngành Đông phương học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, thạc sĩ Nhân học văn hóa - xã hội ĐH Toronto (Canada) và Tiến sĩ chuyên ngành Dân tộc học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh.

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Từ tháng 10/2002 đến năm 2008, bà là giảng viên khoa Nhân học ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2008 đến tháng 1/2013, bà giữ chức Phó Trưởng khoa Nhân học. Từ tháng 1/2013 đến nay, bà là Phó Hiệu trưởng phụ trách quản lý khoa học và sau đại học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh.


PGS.TS Ngô Thị Phương Lan bày tỏ niềm vinh dự khi nhận trọng trách là Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ nhận nhiệm vụ, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan cho biết: “Tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh những kế hoạch, chương trình mà các lãnh đạo Hiệu trưởng tiền nhiệm của trường đã thực hiện: Công tác hiện đại hóa quản trị đại học, quốc tế hóa chương trình giảng dạy, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học đỉnh cao phục vụ cộng đồng và thực hiện tự chủ đại học”.


Dịp này, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng trao kỷ niệm chương cho GS.TS Võ Văn Sen, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh vì những đóng góp xuất sắc của Giáo sư trong vai trò là Hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 2007-2018.


Đ.Phương/Báo Tin tức