06:16 21/06/2022

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Tiếp tục phấn đấu, phát triển xứng tầm cơ quan Thông tấn của Nhà nước

Ngày 21/6, tại trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cho biết, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết của Đảng, TTXVN đã tăng cường tuyến tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. TTXVN cũng đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, thông tin chuẩn xác, kịp thời việc xử lý những vụ án, vụ việc gây thất thoát nghiêm trọng tài sản của Nhà nước; khẳng định tính nghiêm minh,  tinh thần thượng tôn pháp luật, giúp củng cố lòng tin của nhân dân đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; góp phần định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề thời sự của đất nước.

Các đơn vị thông tin của TTXVN phản ánh việc triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là kênh phản biện, thu thập những góp ý của người dân để chính sách đi vào cuộc sống một cách hữu hiệu nhất. Các đơn vị thông tin của TTXVN đã bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh những vấn đề người dân quan tâm…  

Báo chí cũng là kênh thông tin tham chiếu dữ liệu để Đảng và Nhà nước có góc nhìn toàn cảnh về tình hình trong nước, thế giới trong quá trình xây dựng chính sách, chiến lược phù hợp bối cảnh chung mà tình hình thế giới vốn đang chịu tác động của các yếu tố dịch bệnh, xung đột, thiên tai, biến đổi khí hậu và các yếu tố an ninh phi truyền thống khác…  

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã vào cuộc để tuyên truyền sự kiện SEA Games 31. TTXVN đảm trách vai trò hãng tin, ảnh chủ nhà của sự kiện, thực hiện chiến dịch tuyên truyền về sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, đồng thời truyền tải đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, sẵn sàng mở cửa chào đón bạn bè quốc tế, cũng như thông điệp về một khu vực ASEAN đoàn kết, vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Trong tất cả các tuyến thông tin, TTXVN đã phát huy thế mạnh của 93 cơ quan thường trú trong và ngoài nước, 5 đơn vị thông tin nguồn, 10 đơn vị xuất bản, 5 trung tâm hỗ trợ thông tin và các đơn vị chức năng. Qua nhiều đợt thông tin, các đơn vị và mỗi cá nhân đều ý thức được sức mạnh của sự phối hợp, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, bên cạnh đó, việc đăng các thông tin trên các nền tảng giúp lan tỏa thông tin của TTXVN đến đông đảo bạn đọc trong, ngoài nước.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang chia sẻ, nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân dân phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong môi trường báo chí. TTXVN nhận thức đây là một đợt sinh hoạt thiết thực về văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Việc này sẽ giúp mỗi người làm báo ý thức hơn về nhiệm vụ phải nhân lên tinh thần nhân văn, nhân ái và thái độ tích cực trong cuộc sống. Do đó, phong trào này sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực trong các cơ quan báo chí, trong đó có TTXVN.  

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực cố gắng kế thừa, phát triển sáng tạo, không ngừng đổi mới của TTXVN. Đồng chí nhấn mạnh: Trong số các cơ quan báo chí, TTXVN là cơ quan báo chí có nhiều thế hệ nhà báo đã hy sinh nhất, đây là mất mát lớn nhất, nhưng cũng là niềm tự hào bởi những thành tích cống hiến của các thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên TTXVN trong suốt chặng đường phát triển của đất nước.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của TTXVN trong công tác định hướng thông tin tuyên truyền trong và ngoài nước. Đặc biệt, các nhà báo TTXVN đã luôn đồng hành và có mặt trong những sự kiện lớn, sự kiện thời sự nóng bỏng của đất nước để thông tin tuyên truyền, giúp nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, khẳng định vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, nhiệm vụ quan trọng hiện nay của TTXVN là tiếp tục thông tin nhanh, kịp thời hơn nữa, phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng tầm cơ quan Thông tấn của Nhà nước trong điều kiện hội nhập; đồng thời tin tưởng với tâm huyết, trình độ và khả năng của mình, TTXVN luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc tập thể TTXVN đoàn kết, trí tuệ và tâm huyết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

TTXVN phải là cơ quan ngôn luận cung cấp, định hướng thông tin trong nước, đẩy mạnh và hoàn thành tốt hơn nữa công tác thông tin đối ngoại để hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam được bạn bè thế giới hiểu rõ hơn, chia sẻ nhiều hơn và tin tưởng, ủng hộ đất nước ta, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trong thời gian qua; mong rằng TTXVN sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao để TTXVN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Phương Lan (TTXVN)