08:15 03/08/2018

Trưởng ban Nội chính TW làm việc tại tỉnh Quảng Nam về phòng chống tham nhũng

Ngày 3/8, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng đoàn công tác đã làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác nội chính và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá, thời gian qua Tỉnh ủy Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo sát sao, công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra, tiếp dân, đối thoại với nhân dân; thực hiện nghiêm những kiến nghị của Đoàn công tác số 6, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra, giám sát năm 2016 tại Quảng Nam. Thời gian tới, tỉnh Quảng Nam cần tập trung, chủ động thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm để ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng; chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ án phức tạp, kéo dài; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy; quản lý tốt các đối tượng hình sự, ma túy…

Đồng chí Phan Đình Trạc cùng các thành viên đoàn công tác cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Nam liên quan đến vướng mắc trong việc thực hiện ghi âm, ghi hình khi điều tra, truy tố, xét xử theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; chưa có quy định cơ chế kiểm tra, kiểm soát thực hiện việc tặng quà, nhận quà tặng, nộp lại quà tặng theo Quyết định 64/2007/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Về thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 6, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra, giám sát năm 2016 tại Quảng Nam, đến nay, các kiến nghị của Đoàn công tác được tỉnh Quảng Nam tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện và đã xử lý dứt điểm 9/12 vụ việc, vụ án. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đang tiếp tục chỉ đạo xử lý 3 vụ án còn lại gồm: Vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam; vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Điện Bàn; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra Ban quản lý Dự án 661, huyện Hiệp Đức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết: Thời gian qua, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được giữ vững, không để xảy ra vụ việc nổi cộm, phức tạp. Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 595 vụ xâm phạm trật tự xã hội. Việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và kiểm sát các hoạt động tư pháp được thực hiện đúng quy định pháp luật. Cơ quan điều tra các cấp thụ lý điều tra 869 vụ với 1.207 bị can; kết thúc điều tra 543 vụ với 752 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện tốt việc thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 1.358 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tòa án nhân dân hai cấp xét xử 3.978 vụ, việc các loại. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện đúng quy định pháp luật.

* Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)