01:20 29/01/2019

Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm và chúc Tết tại Điện Biên

Ngày 29/1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh Điện Biên.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Tại thành phố Điện Biên Phủ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Sau khi nghe báo cáo, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đã đạt được trong năm qua.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng cùng các ngành, các cấp cần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững. Tỉnh Điện Biên cần đẩy mạnh phát huy giá trị di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ để phát triển du lịch; tập trung phát triển trồng rừng, trồng các loại cây công nghiệp cho năng suất cao; tiếp tục khảo sát, trao đổi, tham mưu đối với các cơ quan Trung ương, đồng thời chủ động thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác nội chính…

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Thăm và chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang cần tăng cường công tác huấn luyện, tuần tra biên giới để giữ vững an ninh vùng biên, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy công tác dân vận, giúp người dân vùng biên xóa đói giảm nghèo; vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tránh xa ma túy và các loại tà đạo; tuyên truyền nhân dân cùng giữ rừng.

Cũng trong chiều 29/1, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đã thăm và trao tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1,1 triệu đồng) cho 100 gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên.

Đồng chí Phan Đình Trạc đã hỏi thăm sức khỏe, không khí chuẩn bị vui xuân, đón Tết của bà con; đồng thời động viên các hộ có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại do thiên tai tiếp tục nêu cao tinh thần tự lực tự cường, vượt qua khó khăn.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền xã Pom Lót tiếp tục xây dựng xã ngày càng phát triển sau khi đã cán đích xã nông thôn mới, chú trọng công tác giảm nghèo.

Cùng ngày, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt vòng hoa viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang A1; thăm và tặng quà cho 3 gia đình Chiến sĩ Điện Biên tại thành phố Điện Biên Phủ.

Xuân Tư - Văn Dũng (TTXVN)