02:16 24/02/2023

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam

Ngày 24/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tiếp Đoàn công tác của Tập đoàn Samsung, Hàn Quốc, do ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo-ho. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã tiến triển vượt bậc, không ngừng được củng cố và phát triển thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; trong đó hợp tác đầu tư của Tập đoàn Samsung là một minh chứng sinh động, cụ thể.

Ông Trần Tuấn Anh đánh giá cao vai trò của Samsung là nhà đầu tư Hàn Quốc lớn nhất tại Việt Nam; ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động của Samsung tại Việt Nam thời gian qua. Việc Samsung chính thức đặt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa chiến lược đối với các hoạt động đầu tư tại Việt Nam của Samsung, mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, cũng như quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã có hiệu lực.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị Samsung đẩy mạnh nghiên cứu - phát triển và sản xuất các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế; thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ; tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông minh; đẩy mạnh hợp tác cụ thể trong nghiên cứu, liên kết mạng lưới các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại các viện, trường, doanh nghiệp công nghệ.

Ông Choi Joo Ho cảm ơn sự hỗ trợ từ các cơ quan của Việt Nam giúp Samsung vượt qua những khó khăn do dịch COVID-19 vừa qua, đồng thời tạo môi trường hoạt động rất tốt cho doanh nghiệp. Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp; đánh giá cao chủ trương, định hướng và những kết quả đạt được của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời khẳng định Samsung sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, tiếp tục đạt tăng trưởng trong các lĩnh vực, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

TTXVN/Báo Tin tức