11:17 21/11/2017

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tiếp Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Áo

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã thay mặt Lãnh đạo Đảng ta tiếp Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Áo do ông Erich Foglar, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Dân chủ Xã hội Áo (SPO), Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Áo dẫn đầu nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tiếp ông Erich Foglar, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Dân chủ Xã hội Áo, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Áo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân chào mừng Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Áo sang thăm và làm việc tại Việt Nam,  đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Áo. Chuyến thăm của Đoàn Liên hiệp Công đoàn Áo đến Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa tổ chức Công đoàn hai nước, tạo điều kiện để hai bên tìm hiểu, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, trên cơ sở đó tăng cường hợp tác song phương.

Đánh giá về bối cảnh, tình hình thế giới và tác động đối với người lao động và tổ chức Công đoàn, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương khẳng định Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó có hoạt động hội nhập quốc tế nói chung và quan hệ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Liên hiệp Công đoàn Áo nói riêng.

Trao đổi về quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và đánh giá về quan hệ Việt Nam - Áo,Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Đảng Dân chủ Xã hội Áo, coi đó là cơ sở chính trị cho các mối quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

 Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Áo Erich Foglar cảm ơn Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân  đã thay mặt Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam dành thời gian tiếp Đoàn. Đánh giá cao đối với các nội dung trao đổi giữa hai tổ chức Công đoàn trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Áo khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hợp tác, học hỏi lẫn nhau giữa các tổ chức Công đoàn trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, đặc biệt là trong kỷ nguyên kỹ thuật số và Cách mạng Công nghiệp 4.0, nhằm đại diện và bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của người lao động.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân chụp ảnh chung với đoàn Liên hiệp Công đoàn Áo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ông mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Áo tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin để thúc đẩy quan hệ hợp tác, đồng thời khẳng định sẽ triển khai các biện pháp, phương thức phù hợp để quan hệ giữa hai đảng, hai tổ chức Công đoàn ngày càng thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Áo.

Quỳnh Hoa (TTXVN)