12:22 21/12/2017

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội tại TP Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đồng chí Trương Thị Mai gửi lời chúc mừng tới các cán bộ, chiến sĩ nhân Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam. Đánh giá cao Quân khu 7 đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Quân khu 7 đã luôn quan tâm sâu sắc tới công tác dân vận; trong đó, xây dựng, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa đơn vị và các ban dân vận tỉnh, thành trong khu vực; phối hợp triển khai thực hiện nhiều phong trào nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận tại địa phương; luôn quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục là đơn vị vững mạnh trong toàn quân, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác, xứng đáng là lực lượng tuyệt đối tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời, tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Quân đội nhân dân và ban dân vận các cấp cùng hướng tới thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đoàn, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 khẳng định, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, là lực lượng chính trị đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cùng với đó, công tác dân vận, một nhiệm vụ chính trị quan trọng sẽ tiếp tục được Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đẩy mạnh hơn nữa, xây dựng mối quan quan hệ chặt chẽ với nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ, công nhân viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực trong suốt 28 năm xây dựng và phát triển của đơn vị để đạt được vị trí nằm trong Top 25 cảng hiện đại của thế giới. Vui mừng nhận thấy công tác dân vận luôn được Tổng Công ty chú trọng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn công tác này tiếp tục được đơn vị xem là một trong những nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, giúp các lực lượng vũ trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ gắn bó chặt chẽ với chính quyền, nhân dân trên các địa bàn đóng quân, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm cho biết: Tổng Công ty tiếp tục duy trì, phát huy các mô hình hay để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quân sự quốc phòng và sản xuất kinh doanh; đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo để người dân hiểu và thêm yêu tổ quốc, yêu biển đảo, thêm tin yêu người Bộ đội Cụ Hồ.


T.Hoài (TTXVN)