01:18 15/01/2020

Trưởng ban Dân vận Trung ương tiếp Đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp Đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam do Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam làm Trưởng đoàn tới thăm, chúc Tết nhân dịp năm mới 2020 và chuẩn bị đón Xuân Canh Tý.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng quà cho Linh mục Trần Xuân Mạnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn, gửi lời chúc Tết tới Linh mục Trần Xuân Mạnh và các vị chức sắc, đồng bào Công giáo, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, Đảng, Nhà nước đánh giá cao sự đóng của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong suốt 40 năm qua đã phát huy tốt vai trò đại diện cho phong trào yêu nước của đồng bào Công giáo. Những năm qua, đồng bào Công giáo luôn quan tâm ủng hộ đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng đất nước phát triển.

Điểm qua những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong năm 2019, mối quan hệ giữa Nhà nước và đồng bào Công giáo, các chức sắc, tín đồ đạt được nhiều kết quả tích cực thông qua các hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm bền chặt, cùng nhau đóng góp xây dựng và phát triển đất nước.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục có nhiều cống hiến, vận động tổ chức giáo hội, chức sắc, đồng bào Công giáo đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Cảm ơn Trưởng ban Dân vận Trung ương đã dành thời gian tiếp Đoàn, Linh mục Trần Xuân Mạnh cho biết, Ủy ban Đoàn kết Công giáo sẽ tiếp tục vận động tổ chức giáo hội, chức sắc, giáo dân đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước; xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, phát huy truyền thống yêu nước của đồng bào Công giáo, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Diệp Trương (TTXVN)