10:12 03/10/2017

Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh

Sáng 3/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã làm việc với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết: Dự kiến, Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI sẽ diễn ra từ ngày 13-15/12/2017. Trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Các tổ chức Hội đang tiến hành đại hội cấp tỉnh, thành phố; tích cực chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI. Đến thời điểm này, Trung ương Hội đã hoàn thành cơ bản báo cáo chính trị, báo cáo bổ sung sửa đổi điều lệ, phương án nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Cựu chiến binh luôn là lực lượng có vai trò to lớn trong công cuộc bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần ổn định tình hình đất nước. Việc mở rộng đối tượng hội viên cựu chiến binh ở phạm vi phù hợp là hết sức quan trọng, giúp củng cố, xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng, đảm bảo đúng nguyên tắc của các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Các văn kiện đã hoàn tất bản dự thảo, tập trung đảm bảo theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị thời gian tới, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo hoàn thành các Đại hội cấp tỉnh trong tháng 10; lấy ý kiến hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội; mở rộng xây dựng tổ chức Hội trên các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam”, gắn việc tổ chức Đại hội với hoạt động sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết 09, tập trung theo đúng tinh thần, tính chất của các quan điểm, nhiệm vụ được đề cập trong Nghị quyết.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ như hỗ trợ hội viên tham gia phát triển kinh tế; giải quyết chế độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cho hội viên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh… là những việc làm cần thiết cần liên tục được duy trì.

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, các cấp Hội Cựu chiến binh đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, huy động được nguồn lực, sự hỗ trợ từ nhiều nguồn để đẩy mạnh giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh, bền vững. Các doanh nghiệp, hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ đã góp phần giải quyết việc làm cho 680.00 cựu chiến binh và con em gia đình chính sách; hỗ trợ xóa trên 34.000 nhà dột nát, tạm bợ cho hội viên các cấp Hội Cựu chiến binh…
 
Hiền Hạnh (TTXVN)