12:18 20/12/2020

Trước U22 quốc gia, đội tuyển quốc gia chưa chắc đã chiếm được lợi thế

Nỗ lực ghi điểm trước thầy Park và chuẩn bị hết sức mình cho màn trình diễn trước U22 Việt Nam là tâm thế của các cầu thủ đang tập huấn trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam (ĐTQG).

Chú thích ảnh
Trong tay biến hóa của HLV Park Hang-seo, đội tuyển U22 quốc gia là "quân xanh" hiệu quả của ĐTQG. Ảnh: TTXVN

Trong lần tập trung này, ĐTQG sẽ có 2 trận đấu giao hữu với đội tuyển U22 quốc gia. Theo đánh giá của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel), đội tuyển U22 quốc gia có nhiều cầu thủ chất lượng và rất khát khao thể hiện khả năng của mình. Do vậy, ĐTQG chưa chắc đã chiếm được lợi thế. “Dù sao thì hai đội cũng sẽ cống hiến hết mình để phục vụ khán giả hâm mộ”- Hoàng Đức chia sẻ.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là cầu thủ được đánh giá có những bước tiến vượt bậc khi thi đấu cho trong đội hình đội tuyển U23 Việt Nam cũng như tại CLB Viettel. Sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tốt và tư duy chơi bóng hiện đại, Hoàng Đức là một trong những nhân tố nổi bật trong chiến công giành HCV cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30. Khẳng định việc được góp mặt tại ĐTQG là một vinh dự và cũng là một cơ hội để hoàn thiện bản thân, Nguyễn Hoàng Đức quyết tâm nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân và để có được cơ hội cho những lần tập trung sắp tới.

Trong khi đó, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội) lạc quan trước sự thay đổi trong cách chơi của đội tuyển Việt Nam thông qua các buổi tập vừa qua. Theo đương kim Quả bóng vàng Việt Nam, thầy Park muốn đội triển khai bóng nhanh, nhuyễn hơn, chuyền bóng chuẩn xác hơn. Với sơ đồ đội hình tập luyện có sự hoán đổi liên tục, các cầu thủ cần phải đảm bảo sự linh hoạt để thích nghi với điều đó. Nhờ vậy, cách chơi của đội tuyển Việt Nam sẽ biến ảo hơn trước rất nhiều.

Khát khao mong muốn chứng tỏ bản thân dưới bàn tay “nhào nặn”của HLV Park Hang-seo là mục tiêu chung của các cầu thủ. Từng là trụ cột dưới thời HLV Toshiya Miura, trung vệ Minh Tùng (CLB Thanh Hoá) chia sẻ rất vui mừng khi được làm việc với HLV Park Hang-seo và vẫn cố gắng hoàn thiện bản thân hơn theo chỉ bảo của ông thầy người Hàn Quốc.

Bên cạnh kỹ năng phòng ngự, cầu thủ người Thanh Hóa còn sở hữu những cú sút phạt bằng chân trái rất đẳng cấp. Đây sẽ là phương án mới tạo nên sự đa dạng cho khâu ghi bàn mà HLV Park Hang-seo đang hướng đến.

Hậu vệ Văn Việt (CLB Than Quảng Ninh) cũng quyết tâm để ghi điểm trong mắt thầy Park. Văn Việt khẳng định sẽ cạnh tranh sòng phẳng với các cầu thủ khác, cố gắng thực hiện tốt nhất theo chiến thuật thầy Park chỉ bảo để có thể được tập trung những lần sau, thậm chí là được vào đội hình dự vòng loại World Cup.

Trước sự cạnh tranh gắt gao cho suất đá chính cùng Văn Quyết, Văn Long, tiền đạo Phan Văn Đức (CLB Sông Lam Nghệ An) khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh khó khăn vì cả 3 đều thi đấu ở vị trí cánh trái.

Theo cập nhật mới nhất, ĐTQG đã chào đón sự trở lại của tiền vệ Quang Hải sau những ngày phải tập theo giáo án riêng dưới sự hướng dẫn của bác sỹ Choi Ju-young. Trước đó, khi lên tập trung cùng đội tuyển, Quang Hải đã được kiểm tra y tế và bác sỹ nhận thấy cơ đùi sau của tiền vệ này hơi yếu, có khả năng dẫn tới chấn thương. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, Quang Hải đã không tham gia các buổi tập cùng đồng đội và được bác sỹ Choi Ju-young trực tiếp điều trị để hồi phục hoàn toàn.

Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ còn tiền vệ Tuấn Anh và hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh vẫn phải tiếp tục tập hồi phục. Bộ đôi này có dấu hiệu mỏi cơ giống như trường hợp của Quang Hải.

HLV Park Hang-seo đã bắt đầu tính toán đội hình sẽ sử dụng cho 2 trận đấu giao hữu sắp tới với ĐT U22 QG. Trận đầu tiên diễn ra tại SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào ngày 23/12. Trận thứ hai diễn ra tại SVĐ Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 27/12.
Minh Đăng/Báo Tin tức