11:06 26/11/2016

Trước trận Việt Nam - Campuchia: Xây chắc ngôi đầu

Chiều nay (26/11), tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại bảng B AFF Cup 2016 gặp Campuchia trên sân Wunna Theikdi, Nay Pyi Taw (Myanmar).

Đây chỉ là một trận đấu thủ tục khi tuyển Việt Nam đã chính thức có vé bán kết, còn Campuchia đã bị loại, nhưng mục tiêu quan trọng với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng lúc này là giành một kết quả tốt để đứng đầu bảng, tránh đụng độ Thái Lan ở bán kết.

Thời tiết tại Nay Pyi Taw khác hẳn Yangon, trời nắng ban ngày trong khi nhiệt độ xuống thấp về chiều tối và đêm. Thậm chí chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại Nay Pyi Taw còn lên tới hơn 10OC.

ĐKVĐ Thái Lan và Việt Nam đã chắc chắn lọt vào vòng bán kết. Trong khi Thái Lan đã xây chắc ngôi đầu bảng A, thì Việt Nam đang tạm thời đứng đầu bảng B sau 2 trận toàn thắng trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nếu như AFF Suzuki Cup áp dụng chỉ số phụ ưu tiên số 1 là đối đầu khi 2 đội bằng điểm, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn đứng đầu bảng B. Tuy nhiên, giải đấu này đã lựa chọn hiệu số bàn thắng - bại.

Mục tiêu của tuyển Việt Nam là vị trí đầu bảng.

Lúc này Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm, hiệu số +2 và ghi được 3 bàn thắng. Trong khi đó Myanmar (3 điểm, hiệu số +1, bàn thắng 4 ) và Malaysia (3 điểm, hiệu số 0, bàn thắng 3) lần lượt xếp thứ 2 và 3. Nếu Việt Nam thắng hoặc hòa Campuchia, Việt Nam sẽ đứng ngôi đầu bảng B. Bởi khi đó, thầy trò HLV Hữu Thắng chắc chắn sẽ có từ 7 điểm trở lên - cao hơn Malaysia hay Myanmar, dù một trong hai đội này có thắng đi chăng nữa.

Theo điều lệ của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016, đội vô địch sẽ nhận phần thưởng trị giá 200.000 USD; đội về nhì sẽ nhận 75.000 USD, trong khi 2 đội thua ở bán kết sẽ lĩnh thưởng mỗi đội 50.000 USD.

Đội tuyển Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng A khi Việt Nam không thua Campuchia, hoặc Việt Nam thua Campuchia, còn Myanmar hòa Malaysia. Hoặc Malaysia thắng Myanmar nhưng ghi được bàn thắng ít hơn Việt Nam ở luợt trận cuối.

Trong trường hợp Việt Nam thua Campuchia, còn Myanmar thắng Malaysia, khi đó Myanmar sẽ có được 6 điểm và hiệu số từ +2 trở lên, khi ấy thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ xếp dưới Myanmar vì kém hiệu số.

Trận đấu với Campuchia chỉ là một trận đấu thủ tục khi tuyển Việt Nam đã chính thức có vé bán kết, còn Campuchia đã bị loại. Chắc chắn mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng ở trận tới là kiếm ít nhất 1 điểm để tự định đoạt ngôi vị đứng đầu. Việc đứng đầu bảng B không chỉ giúp cho đội tuyển Việt Nam tránh đụng độ đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á là Thái Lan ở bán kết, mà còn tạo lợi thế cho chúng ta ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên này.

Theo kết quả phân lịch, đội đứng đầu bảng B sẽ được thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà. Đó được xem là thuận lợi để tuyển Việt Nam dễ bề toan tính hơn về chuyên môn.

Đối thủ Campuchia trong trận đấu cuối là đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ. Họ đã thể hiện được ít nhiều trong 2 trận đấu vừa qua khi đều ghi trước trong cả trận đấu với đương kim á quân Malaysia và chủ nhà Myanmar. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Lee TaeHoon đã không giữ được thành quả, để các đối thủ lội ngược dòng thành công.

Cả 2 trận đấu của bảng B cùng diễn ra vào 18 giờ 30.

"Tất cả các cầu thủ của tôi đều tập trung tinh thần và thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho trận đấu này. Dù đã bị loại, nhưng Campuchia là đối thủ không dễ dàng bị đánh bại. Tôi đánh giá rất cao năng lực hàng công của Campuchia và chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng, thay vì chủ quan nghĩ mình đã vào bán kết. Đây sẽ là trận đấu hay khi Campuchia thời gian gần đây đã có sự tiến bộ rất lớn".  

HLV Nguyễn Hữu Thắng 

“Việt Nam là đội bóng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Đây là trận đấu khó khăn và thách thức với các cầu thủ Campuchia. Ghi bàn vào lưới Việt Nam là điều không hề dễ dàng. Nhưng trong 2 trận trước của đội bóng này hàng thủ của họ có lúc mắc sai lầm. Chúng tôi sẽ chờ đợi thời khắc tương tự để tận dụng ghi bàn. Mục tiêu của Campuchia là phải có điểm. Chúng tôi bị loại nhưng sẽ chiến đấu vì danh dự”.  

HLV Lee Tae-hoon


L.Sơn