12:18 25/12/2018

Trước trận giao hữu với Triều Tiên, HLV Park và các cầu thủ mặc áo cờ đỏ sao vàng hát vang ‘Việt Nam ơi’

Ngay trước ngày diễn ra trận giao hữu với đội tuyển bóng đá Triều Tiên trên sân Mỹ Đình, tối 24/12, tại Nhạc hội “Tự hào Việt Nam”, diễn ra tại Hà Nội, HLV Park Hang-seo và cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã xuất hiện trong chiếc áo cờ đỏ sao vàng, cùng chia sẻ những cảm xúc về một năm thành công của mình.

Chú thích ảnh
Nhạc hội được tổ chức với mong muốn lan toả niềm tự hào và tôn vinh thành tích những người hùng bóng đá Việt Nam, mừng một năm 2018 đáng nhớ và đầy tự hào của đất nước, hướng tới năm mới 2019 với nhiều cơ hội "đột phá" hơn.

Đông đảo các nghệ sĩ của làng nhạc Việt như: Đinh Mạnh Ninh, Vũ Cát Tường, Bích Phương, Trọng Hiếu… đã góp mặt trong chương trình, mang đến một không gian âm nhạc sôi động.

Điều đáng nói, mỗi tiết mục giống như những trận cầu hấp dẫn, đi từ khát vọng tới vinh quang và hướng đến tương lai rực rỡ hơn trong năm mới 2019.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo và các cầu thủ tại chương trình.

Điểm nhấn của nhạc hội là màn giao lưu cùng thầy trò HLV Park Hang-seo và 3 cầu thủ tài năng: Tiền đạo Anh Đức, tiền vệ Văn Quyết, trung vệ Đình Trọng.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo rạng rỡ chào khán giả.

 

Chú thích ảnh
Đại diện BTC tặng hoa tri ân HLV Park Hang-seo.

Trong bầu không khí đầy hào hứng, toàn bộ người hâm mộ và khách mời cùng nắm tay nhau hát vang bài hát “Việt Nam ơi” cùng nghệ sĩ Minh Beta - tác giả bài hát, nghệ sĩ violin Trần Quang Duy và nhóm tứ tấu hiện đại chơi phần đệm soạn riêng cho chương trình.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo tặng quả bóng có chữ ký của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đến đại diện Bia Saigon, đơn vị tổ chức sự kiện.

Năm 2018 đánh dấu một năm thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam với nhiều chiến thắng vang dội của thầy trò Park Hang-seo, khi những người hùng bóng đá Việt Nam lần thứ 2 giành chức vô địch AFF Cup, Đội tuyển Olympic Việt Nam xuất sắc lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất tại Đại hội thể thao châu Á ASIAN Games 2018, lứa các cầu thủ trẻ đoạt ngôi Á quân tại Giải vô địch U23 châu Á giữa mưa tuyết ở Thường Châu (Trung Quốc). Chiến thắng đó không chỉ là thành tích của cá nhân, mà là nỗ lực của cả tập thể, với sự đóng góp không nhỏ của hàng triệu cổ động viên Việt Nam.

Lê Phú/Báo Tin tức