11:08 03/11/2012

Trước trận giao hữu VN- Malaysia: Hoàn thiện những miếng ghép cuối

Kể từ khi hội quân để chuẩn bị cho quá trình tập luyện hướng tới AFF Cup 2012 tới nay, ĐTVN chưa một lần có đủ quân số. Vấn đề chấn thương tiếp tục khiến HLV Phan Thanh Hùng đau đầu trong lần tái đấu với nhà đương kim vô địch ĐNA Malaysia tối nay (3/11) trên SVĐ Mỹ Đình.

Kể từ khi hội quân để chuẩn bị cho quá trình tập luyện hướng tới AFF Cup 2012 tới nay, ĐTVN chưa một lần có đủ quân số trong các buổi tập cũng như những trận giao hữu và giải đấu VFF Cup 2012 vừa qua. Vấn đề chấn thương tiếp tục khiến HLV Phan Thanh Hùng đau đầu trong lần tái đấu với nhà đương kim vô địch ĐNA Malaysia tối nay (3/11) trên SVĐ Mỹ Đình.

Những cái tên như Minh Đức, Tấn Tài, Nguyên Sa, Văn Phong, Công Vinh, gần như chắc chắn sẽ không ra sân nhằm đảm bảo sức khỏe cho những cầu thủ này ở Vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2012 . Và mới đây đến lượt tiền đạo Quang Hải đã phải bỏ buổi tập giữa chừng.


Vấn đề chấn thương đang khiến HLV Phan Thanh Hùng đau đầu. Ảnh: thanhnien.com.vn.


Với danh sách chấn thương ngày một dài hơn, chắc chắn đội hình ra sân sẽ có nhiều xáo trộn so với các trận đấu tại VFF Cup 2012. Theo tiết lộ của HLV Phan Thanh Hùng, nhiều khả năng Hồng Sơn sẽ là người được bắt chính. Ở trung tâm hàng hậu vệ sẽ là bộ đôi trung vệ là Gia Từ, Phước Vĩnh. Phía biên phải sẽ được đảm nhiệm bởi hậu vệ Văn Hoàn.

Đáng chú ý bên hành lang bên trái Văn Biển sẽ tiếp tục được thử nghiệm thay thế các hậu vệ đang dính chấn thương. Trong khi đó ở hàng tiền vệ, Thanh Hưng là người đá thấp nhất, còn Quốc Anh, Trọng Hoàng, Sỹ Cường, Thành Lương sẽ đảm nhiệm các vị trí giữa sân. Nhiều khả năng Văn Quyết sẽ được đẩy lên đá ở vị trí cao nhất trong đội hình.

Sau trận đấu tối nay, danh sách 22 cầu thủ của ĐTVN lên đường dự Vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2012 sẽ được quyết định. Thế nên trận đấu với Malaysia sẽ có tính chất quan trọng với các cầu thủ trong việc ghi điểm với BHL.

Theo đánh giá của HLV Phan Thanh Hùng, ĐT Malaysia đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua. Họ đang nuôi tham vọng thể hiện sức mạnh, đẳng cấp của nhà vô địch ĐNA. ĐT Malaysia thường xuyên sử dụng lối đá tấn công dồn dập, áp đặt thế trận chứ không thi đấu phòng ngự phản công như trước đây. Đặc biệt trong lần sang Việt Nam lần này Malaysia đem đến một đội hình rất mạnh.

Ông Hùng cũng rất thận trọng khi biết rằng, sau thất bại ở trận lượt đi ngay trên sân nhà, thầy trò HLV Rajagobal đang rất quyết tâm đòi lại “món nợ” đã vay ĐTVN. Ngay sau khi vừa đặt chân sang Việt Nam, các cầu thủ Malaysia đã nhanh chóng lao vào tập luyện. Và trong cuộc họp báo trước trận đấu thầy trò HLV Rajagobal tỏ ra rất tự tin dù phải thi đấu trên sân khách trước một đối thủ mạnh như chủ nhà Việt Nam.

Với bước đà tâm lý hưng phấn sau trận thắng 2-0 ngay trên đất khách, trong trận tái đấu Malaysia trên sân Mỹ Đình tối nay người hâm mộ bóng đá nước nhà tin tưởng các cầu thủ của chúng ta sẽ lặp lại thành tích đó dù trong đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột. Trận đấu này cũng được xem như cơ hội cuối để HLV Phan Thanh Hùng kiểm định lực lượng, lối chơi cũng như chiến thuật cho nhiệm vụ chinh phục ngôi “vương” AFF Suzuki Cup 2012.

Vé trận giao hữu Việt Nam - Malaysia được bán tại các điểm SVĐ Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy, phố Hoàng Cầu. Vé được phát hành có 4 mệnh giá: 50.000đồng, 80.000đồng, 120.000đồng và 150.000đồng.



Lê Sơn