06:11 02/06/2025

Trước chiến dịch 'Mạng nhện', Ukraine trải qua cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất từ Nga

Trước khi Ukraine thực hiện chiến dịch “Mạng nhện” nhằm vào sân bay quân sự Nga, Moskva đã tiến hành một cuộc tấn công đường không ồ ạt trong đêm bằng số lượng thiết bị bay không người lái (UAV) kỷ lục nhằm vào Ukraine.

Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy ở tỉnh Kharkov sau cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào đêm 1/6. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Theo tờ The Kyiv Independent, Không quân Ukraine cho biết thông tin trên vào sáng 1/6.

Cụ thể, Nga đã sử dụng 472 UAV trong cuộc tấn công vào ban đêm, phá vỡ kỷ lục được thiết lập chỉ một tuần trước vào ngày 26/5 với số lượng trên 100 chiếc.

Bên cạnh 472 UAV, Nga còn tấn công Ukraine bằng ba tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 cùng bốn tên lửa hành trình phóng từ trên không và mặt đất, gồm Kh-101 và Iskander-K.

Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 210 chiếc UAV, trong khi 172 chiếc bị chế áp bằng tác chiến điện tử. UAV của Nga bị đánh chặn tại 18 địa điểm khác nhau trên khắp Ukraine.

Cuộc tấn công bằng UAV với quy mô chưa từng có này diễn ra ngay trước thềm chiến dịch “Mạng nhện” của Ukraine. Đây là một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các sân bay quân sự của Nga, do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) điều phối. Theo SBU, chiến dịch đã làm hư hỏng 41 máy bay ném bom Nga tại bốn sân bay.

Chiến dịch được lên kế hoạch trong hơn một năm, trong đó Ukraine đã bí mật vận chuyển các thiết bị bay không người lái khiển góc nhìn thứ nhất (FPV) xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Theo SBU, chiến dịch đã gây thiệt hại khoảng 7 tỷ USD và khiến 34% lực lượng mang tên lửa hành trình tại các căn cứ không quân then chốt của Nga bị vô hiệu hóa.

Về phần mình, Nga cũng xác nhận nhiều sân bay quân sự ở 5 khu vực đã bị tấn công vào ngày 1/6. Theo quân đội Nga, 3 trong số 5 vụ tấn công đã bị đẩy lùi thành công và không gây thiệt hại, trong khi hai vụ còn lại đã khiến một số máy bay bốc cháy nhưng đám cháy đã được dập tắt kịp thời. Không có ai bị thương trong các vụ tấn công này.

Cuộc tấn công nhằm vào máy bay quân sự của Nga diễn ra sau một loạt đợt oanh tạc dữ dội nhất của Moskva kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu.

Trong ba đêm liên tiếp từ ngày 24 đến 26/5, Nga đã dồn dập tấn công Ukraine bằng UAV và tên lửa, với 298 UAV được phóng vào ngày 25/5, rồi lập kỷ lục mới với 355 chiếc vào đêm hôm sau.

Các cuộc tấn công leo thang của cả hai bên diễn ra trong bối cảnh phái đoàn Ukraine và Nga chuẩn bị cho vòng đàm phán hòa bình trực tiếp thứ hai vào ngày 2/6 tại Istanbul. Điện Kremlin tuyên bố sẽ trình bày bản ghi nhớ nêu rõ các điều kiện ngừng bắn trong cuộc gặp này.

Trước đó, trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky cho biết Nga đã nhận được dự thảo bản ghi nhớ do Ukraine đề xuất liên quan đến giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt xung đột.

Ngày 30/5, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cho biết Nga sẽ đề xuất tại cuộc gặp lần thứ hai ở Istanbul rằng hai bên cần trao đổi dự thảo bản ghi nhớ về cách tiếp cận và lập trường của mỗi bên trong quá trình tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc