06:21 01/06/2017

Trung tướng Nguyễn Công Sơn: Tội phạm ma túy ngày càng manh động

Chiều 1/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ tuyên dương những chiến công khám phá các chuyên án ma túy của lực lượng phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

Theo đánh giá của Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, tình hình tội phạm ma túy tại các tỉnh thành phía Nam diễn biến rất phức tạp thời gian qua.

Theo Trung tướng Nguyễn Công Sơn, tại khu vực phía Nam, hình thành nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam rồi vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Đáng lưu ý, các đối tượng phạm tội ngày càng manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” chống trả lực lượng chức năng.

Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo C47B phối hợp cùng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam khám phá nhiều đường dây mua bán ma túy quy mô lớn. Từ đầu năm tới nay, hai lực lượng đã phối hợp đã thu giữ hơn 50 bánh heroin và 13,4 kg ma túy đá cùng hàng ngàn viên ma túy tổng hợp.

Trung tướng Nguyễn Công Sơn đề nghị, trong thời gian tới các lực lượng cần phối hợp với nhau chặt chẽ hơn nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Tổng cục Cảnh sát, Trung tướng Nguyễn Công Sơn đã trao tặng bằng khen cho Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và 7 cá nhân về thành tích xuất sắc điều tra, khám phá thành công chuyên án ma túy.

Thành Chung (TTXVN)