07:14 28/07/2011

Trung Quốc yêu cầu Mỹ dừng các chuyến bay do thám gần Eo biển Đài Loan

Ngày 27/7, Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ dừng các chuyến bay do thám gần khu vực ven biển nước này, cho rằng hành động này của Oasinhtơn "gây tổn hại nghiêm trọng" tới lòng tin của hai bên

Ngày 27/7, Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ dừng các chuyến bay do thám gần khu vực ven biển nước này, cho rằng hành động này của Oasinhtơn "gây tổn hại nghiêm trọng" tới lòng tin của hai bên.

Một chiếc máy bay do thám U2 của Mỹ đang cất cánh. Ảnh: Internet.

Theo tờ "Thời báo Hoàn cầu" của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng nước này cho rằng Mỹ cần dừng các hoạt động bay do thám nói trên, yêu cầu Oasinhtơn tôn trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, đồng thời thực hiện các hành động thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự giữa hai bên.

Trong khi đó, cùng ngày, tại Oasinhtơn, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Dave Lapan lại cho rằng không có máy bay do thám nào của Mỹ bay vào không phận Trung Quốc và các máy bay của Mỹ chỉ thực hiện các sứ mệnh bay do thám trên không phận quốc tế.

Tranh cãi nổ ra sau khi các phương tiện truyền thông ở Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin 2 máy bay chiến đấu Trung Quốc đã phải xuất kích để chặn một máy bay do thám U2 của Mỹ đang có các hoạt động thu thập tình báo về Trung Quốc khi bay dọc Eo biển Đài Loan cuối tháng 6 vừa qua.

TTXVN/Tin tức