07:12 14/07/2026
Theo số liệu hải quan công bố ngày 14/7, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 6/2026 tăng mạnh vượt dự báo, nhờ nhu cầu toàn cầu đối với chip và hạ tầng điện toán phục vụ Trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục bùng nổ. Diễn biến này tạo thêm dư địa cho các nhà hoạch định chính sách trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đối mặt với bài toán kích thích nhu cầu trong nước.
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Thống kê cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tính bằng USD tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất trong bốn tháng và cao hơn đáng kể so với mức dự báo 18,2% của các nhà kinh tế. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 36%, mức cao nhất trong 5 năm, vượt xa dự báo 24%.
Kết quả trên cho thấy các doanh nghiệp sản xuất của Trung Quốc vẫn duy trì được đà bán hàng ra nước ngoài, bất chấp tăng trưởng tại nhiều nền kinh tế lớn chậm lại và quan hệ thương mại với Mỹ vẫn tiềm ẩn nhiều bất định. Theo các chuyên gia, nhu cầu lớn đối với các sản phẩm công nghệ phục vụ AI, cùng việc các nhà bán lẻ Mỹ đẩy sớm đơn hàng và chiến lược cạnh tranh về giá của doanh nghiệp Trung Quốc đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu.
Ông Xu Tianchen, chuyên gia kinh tế cấp cao của Economist Intelligence Unit (EIU) cho rằng, đà tăng mạnh của xuất khẩu, chủ yếu nhờ AI, có thể tạo nền tảng tích cực cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong nửa cuối năm. Theo ông, triển vọng này còn được hỗ trợ bởi chính sách tài khóa mở rộng hơn, nới lỏng tiền tệ ở mức vừa phải và khả năng căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt, qua đó kéo giá dầu giảm.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng nhu cầu trong nước vẫn là điểm yếu của nền kinh tế. Doanh số bán lẻ hầu như không cải thiện, trong khi đầu tư tài sản cố định giảm trong tháng trước. Làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu đang trở thành động lực quan trọng giúp ngành sản xuất của nền kinh tế trị giá khoảng 20.000 tỷ USD của Trung Quốc duy trì tăng trưởng, trong bối cảnh thị trường bất động sản tiếp tục suy yếu và xung đột tại Trung Đông vẫn ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế.
Dữ liệu hoạt động sản xuất công bố cuối tháng trước cũng cho thấy nhu cầu từ thị trường nước ngoài bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, giá xuất xưởng của các nhà máy vẫn giảm khi doanh nghiệp phải tiếp tục hạ giá bán để cạnh tranh, trong bối cảnh khách hàng chịu áp lực từ chi phí năng lượng tăng cao.
Xuất khẩu của Trung Quốc cũng được hỗ trợ khi nhiều nhà bán lẻ Mỹ đẩy nhanh tiến độ nhập hàng trước từ 4-6 tuần để chuẩn bị cho mùa mua sắm Black Friday và Giáng sinh, nhằm ứng phó với khả năng Mỹ tăng thuế quan vào cuối năm.
Xuất khẩu mạnh đã giúp kinh tế Trung Quốc vượt dự báo trong quý I/2026. Tuy nhiên, đà tăng trưởng đã có dấu hiệu chững lại trong những tháng gần đây, làm gia tăng lo ngại rằng nền kinh tế vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu bên ngoài khi tiêu dùng trong nước chưa phục hồi rõ nét. Điều này có thể buộc Bắc Kinh phải tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ nếu môi trường kinh tế toàn cầu xấu đi.
Trung Quốc sẽ công bố số liệu GDP quý II vào ngày 15/7. Trong tháng 6, thặng dư thương mại của nước này đạt 125,6 tỷ USD, tăng so với mức 105,4 tỷ USD của tháng trước.
Trà My/TTXVN (Tổng hợp)
|
|
Copyright 2026 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|