05:23 02/05/2013

Trung Quốc xây nhà máy ô tô đầu tiên tại Mỹ

Công ty sản xuất ô tô BYD (Build Your Dreams) của Trung Quốc ngày 1/5 thông báo kế hoạch mở nhà máy sản xuất đầu tiên tại thành phố Lancaster thuộc bang California của Mỹ.

Công ty sản xuất ô tô BYD (Build Your Dreams) của Trung Quốc ngày 1/5 thông báo kế hoạch mở nhà máy sản xuất đầu tiên tại thành phố Lancaster thuộc bang California của Mỹ.

Phó Chủ tịch BYD, ông Stella Li cho biết công ty sẽ xây nhà máy sản xuất xe buýt điện và đây là dây chuyền sản xuất đầu tiên của công ty tại Mỹ.

BYD đặt mục tiêu sản xuất hơn 50 xe buýt điện vào năm 2014, trong đó 10 chiếc đầu tiên đã được thành phố Long Beach (miền nam California) đặt hàng, sẽ xuất xưởng vào tháng 5/2014. Tất cả các xe buýt điện sẽ sử dụng ắcqui do chính công ty sản xuất.

Một mẫu xe buýt điện do BYD sản xuất được trưng bày tại thành phố Lancaster, Mỹ ngày 1/5. Ảnh: THX


Xe buýt điện BYD còn được lắp các tấm pin mặt trời, hệ thống chiếu sáng LED và các công nghệ tiết kiệm điện, có thể chạy tới 248 km chỉ với một lần nạp điện duy nhất.

Cơ sở sản xuất này sẽ đem lại cho địa phương hàng trăm việc làm khi BYD mở rộng hoạt động tại Mỹ. Nhà máy sản xuất ô tô khi đạt công suất tối đa, có thể sử dụng 1.000 nhân công. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là việc làm, Thị trưởng thành phố Lancaster cho biết xe buýt điện không gây ô nhiễm còn giải quyết vấn đề khí hậu ấm lên.

Tại Trung quốc, BYD là hãng sản xuất ắcqui sạc nhiều lần, là nhà cung cấp sản phẩm ắcqui lớn trên thế giới và sử dụng hơn 160.000 nhân công trên toàn cầu.

Thành phố Lanscater có hơn 156.000 dân, trung bình có tới 350 ngày nắng mỗi năm, vì vậy là một nơi lí tưởng để đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ năng lượng Mặt Trời mới.


TTXVN/Tin Tức