10:11 24/10/2012

Trung Quốc xây ‘cầu thang lên thiên đường’

Chỉ cần nhìn bạn đã thấy chóng mặt rồi nhưng công trình cầu thang xoắn ốc cao hơn 900 mét này được kỳ vọng sẽ thu hút hàng ngàn du khách ở Trung Quốc.

Chỉ cần nhìn bạn đã thấy chóng mặt rồi nhưng công trình cầu thang xoắn ốc cao hơn 900 mét này được kỳ vọng sẽ thu hút hàng ngàn du khách ở Trung Quốc.


Toàn cảnh 'cầu thang lên thiên đường'.


Cầu thang xoắn ốc được lắp đặt cạnh vách núi Taihang ở Lâm Châu, tỉnh Hà Nam để giúp người leo núi ngắm được khung cảnh ngoạn mục, hùng vĩ ở đây mà không gặp nguy hiểm.



Tuy nhiên, khách du lịch phải dưới 60 tuổi và không mắc bệnh tim, phổi mới được leo lên bậc thang này.



Các quan chức du lịch ở Lâm Châu hi vọng cầu thang sẽ cho du khách trải nghiệm thật về tầm vóc của quả núi khi họ có thể cảm nhận được gió, nhìn thấy chim bay qua bay lại.


Dãi núi Taihang trải dài trên 400 km từ bắc tới nam, chạy dọc các tỉnh Sơn Tây, Hà Nam và Hà Bắc.


Phần lớn các đỉnh có độ cao từ hơn 1.500 đến 1.980 mét, trong đó đỉnh cao nhất là Tiểu Ngũ Đài Sơn với độ cao 2.880 mét



Thùy Dương