09:14 08/09/2014

Trung Quốc 'vượt mặt' kinh tế Mỹ vào 2024

Công ty phân tích và dữ liệu công nghiệp toàn cầu IHS nhận định rằng Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2024 do chi tiêu tiêu dùng của cường quốc châu Á này ước tính sẽ tăng gấp 4 lần trong giai đoạn 2013-2024.

Công ty phân tích và dữ liệu công nghiệp toàn cầu IHS có trụ sở tại bang Colorado (Mỹ) mới đây nhận định rằng Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2024 do chi tiêu tiêu dùng của cường quốc châu Á này ước tính sẽ tăng gấp 4 lần trong giai đoạn 2013-2024.

Ảnh minh họa.


Trong thông cáo báo chí được công bố tại thủ đô London (Anh) hôm 5/9, IHS cho rằng với mức Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa ước tính đạt 28.250 tỷ USD vào năm 2024, Trung Quốc sẽ vượt con số 27.310 tỷ USD của Mỹ, trở thành nền kinh tế số 1 thế giới. Theo đó, GDP của Trung Quốc sẽ chiếm 20% GDP toàn cầu trong năm 2025, tăng 8% so với năm 2013.

IHS cũng dự đoán chi tiêu tiêu dùng của Trung Quốc sẽ tăng trung bình ở mức 7,7%/năm, trở thành đầu tàu chủ chốt về nhu cầu tiêu dùng và tăng trưởng toàn cầu. Nói cách khác, tổng lượng chi tiêu tiêu dùng của Trung Quốc sẽ tăng từ mức 3.000 tỷ USD hiện nay lên mức 11.000 tỷ USD vào năm 2024.

Tuy nhiên, trong một báo cáo dựa trên sức mua tương đương (PPP) công bố hồi tháng 4/2014, Chương trình So sánh Quốc tế (ICP) cho rằng Trung Quốc sẽ vượt Mỹ và trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới sớm hơn dự đoán, nhanh nhất là trong năm nay.


T.N(theo THX)